Facebook có thể bị kiện vì quét tin nhắn cá nhân của người dùng phục vụ quảng cáo

    TVD,  

    Thẩm phán Phyllis Hamilton tại tòa án Oakland, California cho rằng Facebook đã vi phạm quyền riêng tư của người dùng, khi tự động quét các tin nhăn và thông tin cá nhân để phục vụ mục đích quảng cáo.

    Có vẻ như kỳ nghỉ Giáng sinh chưa phải khoảng thời gian vui vẻ trong năm 2014 của Facebook, khi mà mạng xã hội này đang đứng trước nguy cơ bị dính vào một vụ kiện vì xâm phạm quyền riêng tư của người dùng.

    Theo thông tin được công bố trên trang Engadget, thẩm phán Phyllis Hamilton tại tòa án Oakland, California cho rằng Facebook đã vi phạm quyền riêng tư của người dùng, khi tự động quét các tin nhăn và thông tin cá nhân để phục vụ mục đích quảng cáo.

    facebook-tin thanh toán

    Mặc dù vậy, Facebook gạt bỏ cáo buộc này vì cho rằng những hành động của mình không vi phạm luật pháp nước Mỹ. Trong khi đó việc quét tin nhắn cá nhân người dùng của Facebook được quy định như trường hợp ngoại lệ thuộc Đạo luật bảo mật truyền thông điện tử.

    Tuy nhiên tòa án cho biết hành động này chỉ hợp pháp khi được sử dụng cho mục đích nội bộ của nhà cung cấp dịch vụ và không được công bố những thông tin này ra ngoài. Trong khi đó Facebook đã sử dụng những thông tin người dùng này để phục vụ việc quảng cáo cho các hãng thứ 3.

    Vụ kiện này đòi Facebook bồi thường 10.000USD cho mỗi người sử dụng và công ty này sẽ không được quét tin nhắn cá nhân của người dùng từ bây giờ trở đi. Trong khi doanh thu của Facebook phần lớn đến từ quảng cáo, do đó chắc chắn công ty này sẽ đấu tranh trong vụ kiện này.

    Hiện tại phía Facebook chưa có thông báo gì về vụ việc này, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình trong thời gian tới.

    Theo engadget

    >>Người dùng tố Facebook nhẫn tâm khi chạm tới vết thương lòng trong "Year in Review"

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ