Facebook công bố Universal Search: mũi giáo đang chĩa về Google, Twitter

    Tùng Phạm,  

    Tính năng tìm kiếm của Facebook đã vừa trải qua 1 đợt cập nhật lớn.

    Mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook đã vừa cập nhật chức năng tìm kiếm của mình cho phép người dùng có thể tìm kiếm tất cả những bài viết được đăng tải công khai trên Facebook. Lượng nội dung này có thể lên tới con số 2 nghìn tỷ.

    Phó chủ tịch mảng tìm kiếm Facebook là Tom Stocky đã giải thích về tính năng mới của Facebook như sau: "Khi có điều gì đó xảy ra trên thế giới, người dùng thường tìm đến Facebook để xem phản ứng của gia đình, bạn bè họ ra sao trước điều đó. Hôm nay, chúng tôi đã tiến hành cập nhật Facebook Search cho phép bạn có thể tìm hiểu xem thế giới nói gì về những thứ mà mình quan tâm".

    Tìm kiếm cũng có thể được coi là 1 tính năng sinh lợi cho Facebook thông qua quảng cáo như những gì mà Google thực hiện. Công cụ tìm kiếm của Facebook có thể xác định được những gì mà người dùng quan tâm dựa trên các hành cộng của họ trên Facebook. Giám đốc tìm kiếm của Facebook cho biết hàng ngày, người dùng mạng xã hội này thực hiện tới 1,5 tỷ thao tác tìm kiếm và sẽ tiếp tục tăng trong tương lai.

    Khi kếp hợp với ứng dụng tìm kiếm tin tức Signal, Universal Search có thể giáng một đòn mạnh vào mạng xã hội Twitter vốn có thế mạnh về tin tức thời gian thực. Khi mà những nguồn tin chính thống vẫn ưu tiên trên Twitter. Ngoài ra, tính năng tìm kiếm mới của Facebook cũng sẽ đối đầu với Google, rõ ràng, Mark Zuckerberg không hề đùa cợt khi tuyên bố với các nhà đầu tư vào năm ngoái rằng Facebook sẽ cạnh tranh trực tiếp với Google ở mảng tìm kiếm.

    Kết quả tìm kiếm trên Facebook sẽ mang nhiều thông tin hơn kết quả từ Google hay Facebook News Feed bởi Facebook sẽ tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn tin tức và từ nghiều người. Các kết quả tìm kiếm của Facebook sẽ được phân loại thành những bài bài post từ những nguồn chính thống, bạn bè và ngay cả những người bạn không biết. Khác hẳn với trước kia khi các kết quả chỉ từ bạn bè của người dùng.

    Điều này có nguy cơ đẩy Facebook vi phạm vào đạo luật của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang về bảo vệ quyền riêng tư. Đồng nghĩa rằng người dùng nên cân nhắc kỹ càng hơn khi muốn chia sẻ về 1 vấn đề riêng tư, nhạy cảm nào đó trên Facebook bởi những người không phải là bạn bè của bạn có thể đọc được những từ mà bạn đã viết.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ