Facebook thống trị, các mạng xã hội Việt đổi hướng

    PV,  

    Facebook tăng trưởng chóng mặt ở Việt Nam.

    Bên cạnh sự bùng nổ của các ứng dụng nhắn tin miễn phí qua Internet, năm 2012 còn chứng kiến việc "đổi ngôi" mạng xã hội số 1 từ Zing Me sang Facebook, sau gần 3 năm kể từ khi Zing Me tuyên bố qua mặt Facebook (tháng 9/2009).


    Facebook thống trị, các mạng xã hội Việt đổi hướng 1


    Theo ông Phan Anh Tuấn, Phó Giám đốc VTC Online, số liệu từ Com Score cho thấy, tính đến cuối năm 2012, số lượng thành viên mạng xã hội Facebook đã đạt mức hơn 10 triệu thành viên, gấp đôi so với thời điểm cùng kì năm 2011.


    "Đây là mức tăng trưởng nằm ngoài dự đoán của Go.vn. Điều đó cho thấy, các mạng xã hội nội như Zing Me hay Go.vn đang "hụt hơi" và nếu không thay đổi, điều chỉnh lại hướng phát triển của mình thì sẽ rất khó có vị trí trên thị trường mạng xã hội", ông Tuấn cho biết thêm.


    Vì vậy, Go.vn đã chuyển hướng từ một mạng xã hội dựa trên tính kết nối bạn bè như Facebook sang mạng xã hội dựa chủ yếu vào nội dung như giáo dục, phim, nhạc, truyền hình. Từ đó, Go.vn có thể "sống chung" và không cạnh tranh trực tiếp với Facebook.


    Bởi vì, người dùng có thể vào Facebook để kết nối, cập nhật thông tin về bạn bè nhưng vẫn có thể truy cập Go.vn để sử dụng các dịch vụ nội dung phù hợp hay chia sẻ quan điểm với những người bạn xoay quanh nội dung trên Go.vn.


    Chia sẻ trên Blog cá nhân, ông Lê Hồng Minh, Tổng Giám đốc VNG cho rằng, với VNG, việc Facebook vượt qua Zing Me đã được tiên đoán từ cách đây 2 năm.


    Theo số liệu từ Com Score ngày 12/9/2012, thống kế số lượt truy cập của Facebook và Zing Me từ tháng 1/2011 cho đến tháng 7/2012 cho thấy, trước khi chính thức qua mặt Zing Me vào tháng 6/2012, Facebook đã từng đứng ở vị trí số 1 vào tháng 12/2011.


    Cùng với Com Score, thống kê nghiên cứu từ WeAreSocial về thị trường Internet Việt Nam cũng cho rằng, tính đến tháng 10/2012, với 8,5 triệu thành viên, Facebook đã vượt qua Zing Me (8,2 triệu thành viên) để trở thành mạng xã hội có nhiều người dùng nhất Việt Nam.


    Bên cạnh đó, cũng theo thống kê của WeAreSocial, tính trên toàn thế giới, Việt Nam là quốc gia tăng trưởng nhanh nhất của Facebook, với tốc độ 146% trong 6 tháng vừa qua, trong đó số người dùng Facebook ở Việt Nam đã tăng hơn 500.000 chỉ trong 2 tuần vừa qua (trung bình cứ 3 giây thì Facebook có một người dùng Việt Nam mới).


    Theo IctNews

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày