Facebook thừa nhận lỗi theo dõi cả người không dùng Facebook

    Tùng Phạm,  

    Facebook cho rằng tình trạng đó chỉ là lỗi gây ảnh hưởng lên số ít người dùng và sẽ được vá lỗi trong thời gian tới.

    Facebook mới đây đã ra một thông báo trên blog của mình trong đó nhấn mạnh tới các chính sách bảo mật của hãng này. Tuy nhiên, động thái này của Facebook vẫn chưa thể xoa dịu dư luận về quyền riêng tư của người dùng đang dấy lên trong thời gian qua.

    Trước đó, một số báo cáo cho rằng Facebook đã theo dõi người dùng trái phép khi không được sự đồng ý của họ, nghiêm trọng hơn, mạng xã hội màu xanh còn bị cáo buộc theo dõi cả những người dùng chưa bao giờ sử dụng Facebook. Báo cáo đã chỉ rõ rằng các plugin Facebook mà nhiều website đang sử dụng vẫn theo dõi người dùng kể cả khi họ không sử dụng plugin đó hay đăng nhập vào Facebook, ngay cả những người không có tài khoản Facebook cũng sẽ bị theo dõi khi vào những trang web có sử dụng plugin này. Đáp lại điều đó, Facebook cho rằng tình trạng đó chỉ là lỗi gây ảnh hưởng lên số ít người dùng và sẽ được vá lỗi trong thời gian tới. Rõ ràng, thông báo này của Facebook không thể khiến dư luận yên lòng.

    Được biết, trong thông báo của mình, Facebook cũng nói rằng không có cách nào để tắt bỏ quảng cáo trên Facebook và họ phải chấp nhận điều đó.

    >> 5 giải pháp chat Facebook tối ưu cho người dùng Mac

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày