Google, Apple bị lên án vì vấn đề môi trường, Zing Me tham vọng phát triển AppStore

    PV, Vi Dũng 

    Bên cạnh đó, bản báo cáo về số liệu năng lượng sử dụng tại trung tâm dữ liệu của 10 công ty lớn cũng đã được tiết lộ.

    Tổ chức hoạt động vì môi trường mang tên Greenpeace đã nhấn mạnh những tác động của điện toán đám mây trong ngày Trái Đất 22 tháng 4 vừa qua. Bên cạnh đó, bản báo cáo về số liệu năng lượng sử dụng tại trung tâm dữ liệu của 10 công ty lớn cũng đã được tiết lộ.
     
    Theo báo cáo cho biết, những cụm máy chủ ở các trung tâm dữ liệu chiếm khoảng 2% nhu cầu năng lượng toàn cầu hàng năm, và nhu cầu năng lượng của chúng đang tăng khoảng 12% một năm. Một nửa trong số những công ty có trong cuộc điều tra sử dụng than đá để đáp ứng từ 50 đến 80% nhu cầu năng lượng, thay vì sử dụng những dạng năng lượng có thể tái tạo như sức gió hay năng lượng mặt trời. Trong số những công ty kể trên có cả Google, Facebook và Apple.
     
     
    Nhiều công ty công nghệ thông tin, mặc dù đang đứng trước cuộc Cách mạng Công nghệ của thế kỷ 21, vẫn lặp lại sai lầm của chúng ta nhiều thế kỷ trước, đó là sử dụng những dạng năng lượng “bẩn” (năng lượng không tái tạo).”…“Nếu như những công ty trong cuộc cách mạng Công Nghiệp hai thế kỷ trước đã tạo ra rắc rối cho những thế hệ sau bằng cách đốt than và xả vào không khí hàng tấn khí carbon, thì những công ty trong kỷ nguyên Công nghệ có nhiều sự lựa chọn giải pháp năng lượng hơn.” Một đoạn trong báo cáo của cuộc điều tra cho hay.
     
    Greenpeace cũng thừa nhận rằng rất khó để tính toán cụ thể tác động của việc sử dụng năng lượng tại các trung tâm dữ liệu, nhất là khi những khoản chi tiêu vào truyền thông dạng giấy (báo chí) hay vận chuyển cũng đã được giảm đi rất nhiều. Những công ty được nhắc tới trong bản báo cáo đều ít muốn tiết lộ những thông tin về việc sử dụng năng lượng của họ, và Greenpeace đã tính toán “chỉ số năng lượng sạch” và “chỉ số sử dụng than” dựa trên nhu cầu năng lượng của mỗi công ty để đánh giá họ.
     
    Mặc dù thông tin trong báo cáo của Greenpeace có vẻ “phũ phàng”, nhưng cũng không thể phủ nhận những nỗ lực giảm thiểu sự phụ thuộc vào than đá của nhiều công ty. Ví dụ như Google, họ đã ký một bản hợp đồng 20 năm với một công ty năng lượng gió để cung cấp năng lượng cho trung tâm dữ liệu tại Oklahoma, hay Microsoft cũng đã thông báo về việc ký hợp đồng sử dụng năng lượng gió cho trung tâm ủa họ tại Dublin, Ireland.
     
    Bên ngoài trung tâm thông tin của Google.
     
    Tham khảo Mashable
     
    Zing Me và tham vọng AppStore
     
    Năm triệu thành viên sử dụng mạng xã hội Việt Zing Me, cùng với kho hơn 20 ứng dụng “hút khách” phần nào đã khiến cho mạng xã hội của người Việt này lâm vào tình trang “thiếu ứng dụng” để đáp ứng nhu cầu người sử dụng. Vì vậy, bên cạnh những ứng dụng do các đối tác phát triển, nhà quản lý Zing Me, VinaGame vẫn tổ chức những cuộc thi thiết kế ứng dụng cho những đối tượng cá nhân như sinh viên hay học sinh
     
    Từ ngày 11/4 đến ngày 10/5/2011, giai đoạn sau của cuộc thi thiết kế ứng dụng trên mạng xã hội Zing Me sẽ được diễn ra. Trong giai đoạn này, những ứng cử viên “nặng ký” sẽ được đưa lên “bàn cân” môi trường thực để thử nghiệm hoạt động.
     
    Theo VinaGame, 8 trong số 70 ứng dụng lọt vào vòng chung kết và sẽ được thử nghiệm ngay trên mạng xã hội Zing Me gồm có: Phòng trọ sinh viên, Học tiếng Anh trên mạng xã hội, Vi vu vui vẻ – chinh phục 64 tỉnh thành Việt Nam, Tachtach – chụp hình bằng webcam và hiệu chỉnh vui chọn, World of bands – Quản lý và xây dựng ban nhạc, Happy City – Xây dựng thành phố ảo, Sàn đấu giá – Đấu giá vật phẩm thật bằng tiền ảo và Cánh đồng trí tuệ, một trò chơi trắc nghiệm.
     
    Tham khảo Zing Me 
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ