Google, Twitter lập liên minh nhằm lật đổ Instant Articles của Facebook

    TVD,  

    Trước đây Facebook cũng ra mắt nền tảng đọc báo Instant Articles được đánh giá khá cao, nhưng cho đến nay vẫn im hơi lặng tiếng.

    Mới đây, Google cho biết sẽ hợp tác cùng với Twitter để ra mắt một nền tảng đọc báo mới, giúp các nhà xuất bản có thể dễ dàng chia sẻ những bài viết của mình tới người đọc trên các thiết bị di động. Đây là động thái nhằm cạnh tranh trực tiếp với nền tảng Instant Articles của Facebook.

    Liên minh này đang có kế hoạch hợp tác với một nhóm nhỏ các nhà xuất bản trong mùa thu năm nay. Đây sẽ là bước thử nghiệm đầu tiên trước khi nó được công bố rộng rãi tới người dùng vào đầu năm sau.

    reading on phone

    Ý tưởng của nền tảng đọc báo mới này là tương tự như Instant Articles của Facebook, qua đó người dùng có thể nhấn vào một liên kết trên mạng xã hội Twitter hoặc trên trang tìm kiếm của Google, sau đó nội dung bài báo sẽ được mở ra gần như ngay lập tức thay vì phải chờ đợi vài giây để chuyển đến liên kết mới như trước đây.

    Tuy nhiên sự khác biệt lớn là Google và Twitter sẽ tạo ra một công cụ mã nguồn mở, do đó họ hy vọng sẽ có nhiều công ty lớn cùng phát triển và áp dụng nó. Bên cạnh đó, Google và Twitter cũng không lưu trữ nội dung của bài báo, thay vào đó nó các nội dung này vẫn sẽ do các nhà xuất bản quản lý và lưu trữ.

    Google cho biết các nhà xuất bản vẫn có thể đặt quảng cáo trong các bài báo này. Tuy nhiên các điều khoản kinh doanh vẫn chưa được làm rõ. Facebook cũng cho phép các nhà xuất bản đặt quảng cáo và thu về 100% doanh thu từ các quảng cáo này.

    Đó là một điều khoản rất hấp dẫn đối với các nhà xuất bản. Tuy nhiên có một thực tế là nền tảng Instant Articles của Facebook sau khi ra mắt được đánh giá rất cao, thậm chí là có thể đe dọa tới các trang web tin tức trực tuyến. Nhưng cho đến nay thì Instant Articles vẫn khá im hơi lặng tiếng và chưa thực sự để lại dấu ấn nào trong lĩnh vực truyền thông, trong khi đó các trang báo điện tử vẫn sống khỏe.

    Vì vậy, có nhiều người cũng đặt dấu hỏi tương tự đối với dự án mới này của Google và Twitter. Dự án này cũng chưa có tên gọi chính thức và tất cả mới chỉ dừng ở bước hợp tác ban đầu. Cả Google và Twitter sẽ còn rất nhiều việc phải làm trước khi đưa nền tảng này vào thực tiễn, chưa nói đến việc cạnh tranh với Instant Articles hay các tờ báo điện tử.

    Tham khảo: recode

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ