Hàn Quốc: Tin tặc Trung Quốc tấn công ngân hàng và truyền hình

    PV,  

    Tấn công bằng mã độc.

    Hôm nay, cơ quan theo dõi truyền thông Hàn Quốc cho biết mã độc khiến hệ thống máy tính của các đài truyền hình và ngân hàng lớn của nước này ngày hôm qua bắt nguồn từ Trung Quốc.


    Hôm qua, mạng lưới máy tính của các đài truyền hình gồm KBS, MBC và YTN cùng với các ngân hàng Shinhan, NongHyup và Jeju đã bị tê liệt, ảnh hướng tới các chương trình phát sóng và các dịch vụ tài chính.

    Hàn Quốc: Tin tặc Trung Quốc tấn công ngân hàng và truyền hình 1

    Hàn Quốc: Tin tặc Trung Quốc tấn công ngân hàng và truyền hình 2
    Hôm qua, mạng máy tính của 2 ngân hàng, 3 đài truyền hình lớn của Hàn Quốc bị tê liệt.

    Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn thông tin từ Ủy ban truyền thông Hàn Quốc (KCC) cho hay sau khi phân tích các mã nguồn, cơ quan này phát hiện ra nguyên nhân của vụ việc là do các mã độc chứ không phải do các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DdoS).


    KCC cho biết địa chỉ (IP) 101.106.25.105 bắt nguồn từ Trung Quốc đã xâm nhập máy chủ của mạng lưới máy tính ngân hàng Nonghyup và phát tán các file độc.


    Cơ quan truyền thông này cũng cho rằng các đài truyền hình và ngân hàng nói trên bị tấn công bởi cùng một tin tặc.


    Trong khi đó KCC cho biết đang xem xét các kịch bản lỗi mạng máy tính có thể xảy ra và để ngỏ khả năng Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công mạng này.


    Theo Infonet

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ