Hội nghị F8 của Facebook và những kỳ vọng trong năm 2015

    Comet,  

    Hội nghị F8 thường là nơi Facebook giới thiệu đến thế giới những góc nhìn tương lai của họ, thứ có thể được áp dụng ngay trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

    Những ngày tới sẽ là khoảng thời gian bận rộn cho tất cả nhân viên của Facebook, khi họ sẽ có một hội nghị F8 được tổ chức tại San Francisco. Đây là hội nghị phát triển hàng năm của họ, nơi mà họ đưa ra các ý tưởng mới, các hướng đi mới cho sự phát triển của mạng xã hội lớn nhất hành tinh này. Vậy năm nay, hội nghị F8 sẽ có những điều gì mà cộng đồng mong muốn nó xuất hiện? Hãy cùng điểm qua nhé:

    Drone, các vệ tinh và Internet

    Hội nghị F8 được Mark Zuckerberg ấn định sẽ tổ chức vào thứ 4 tuần sau. Trong khi đó thì thông tin về ngày thứ 2 đã xuất hiện, khi mà CTO của Facebook - Mike Schroepfer (Schroep) sẽ có một cuộc thảo luận xung quanh Drone, các vệ tinh và laser. Điều này gợi cho cộng đồng nhớ về Mark tại Mobile World Congress, khi anh đề cập rất nhiều đến tham vọng phát triển khả năng cung cấp mạng Internet đến các khu vực mới trên thế giới.

    Nằm trong lộ trình phát triển thị trường trên toàn thế giới, việc đề cập đến các công nghệ phát sóng Internet sẽ giúp Facebook hoàn thành tham vọng đưa dịch vụ của mình đến 100 quốc gia trên toàn thế giới trong năm 2015 này.

    Facebook Messenger được phát triển độc lập

    Được giới thiệu như một ứng dụng độc lập trên di động vào năm 2011, Facebook Messenger vẫn từng bước, từng bước chinh phục thị trường nhắn tin qua Internet đầy tiềm năng và cũng là mảnh đất cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Thậm chí năm ngoái, Facebook còn thực thi chính sách "cưỡng chế" người dùng Facebook phải sử dụng Messenger để làm công cụ nhắn tin với nhau, thay vì sử dụng pop-up ngay trên giao diện ứng dụng Facebook (điều này đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ). Và ứng dụng nhắn tin này hứa hẹn sẽ còn tiếp tục được phát triển nữa. Mới đây, Messenger đã được tích hợp tính năng chuyển tiền giữa người dùng với nhau trên iOS, trong khi sẽ có mặt trên hệ điều hành Android trong vài tháng tới.

    Một sự hỗ trợ mạnh mẽ cho giới lập trình viên

    Với lượng người dùng 1,39 tỷ người trên toàn thế giới, Facebook có lí do để đặt niềm tin vào tiềm năng ứng dụng của họ. Tuy nhiên sự phát triển trong tương lai của chúng nên có sự góp sức nhiều hơn của các đơn vị sản xuất ứng dụng, và Facebook chắc chắn hiểu rõ điều đó. Dự kiến sẽ có bước đột phá mới từ Facebook nhằm hỗ trợ cho các đơn vị sản xuất ứng dụng, cũng như các nhóm đối tượng muốn sử dụng Facebook để phát triển sản phẩm của họ.

    Một dịch vụ quảng cáo mới để cạnh tranh trực tiếp với Twitter?

    Gene Munster - nhà phân tích của Piper Jaffray cho biết Facebook sẽ sớm ra mắt MoPay - một dịch vụ quảng cáo mới có khả năng hất cẳng Twitter trong mảng thị trường thị giá hàng trăm triệu USD này. Facebook là một mạng xã hội, do đó việc kiếm lời từ quảng cáo là chuyện vô cùng dễ hiểu. Dự kiến dịch vụ quảng cáo của Facebook sẽ cho phép bạn giới thiệu sản phẩm của mình đến khắp mọi khu vực theo thời gian thực, từ đó tăng tính hiệu quả của dịch vụ quảng cáo.

    Công nghệ thực tế ảo?

    Trong một động thái mới đây, Facebook đã tuyên bố sẽ mua lại Oculus VR với cái giá khổng lồ 2 tỷ USD. Mà trong khi thương vụ này vẫn chưa thành hình, chúng ta đã bắt đầu nên nghĩ đến việc trải nghiệm trên Facebook sẽ khác biệt như thế nào với sự hỗ trợ của công nghệ thực tế ảo. Có vẻ như cuộc chiến công nghệ thực tế ảo đang thực sự nóng lên hơn bao giờ hết trong năm 2015 này.

    Tham khảo: Mashable

    >>Tính năng "ngày này năm trước" đã chính thức trở lại trên Facebook

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ