Máy tính ma: Công cụ kiếm tiền từ gian lận quảng cáo

    NSV,  

    Botnet đang trở thành phương tiện hữu hiệu "cày" tiền trong quảng cáo trực tuyến

    Trong bài viết mới nhất có tên là gian lận trong kinh doanh quảng cáo trực tuyến , Mike Shield- một nhà báo chuyên nghiên cứu về thị trường quảng cáo cho biết rằng hiện đang có rất nhiều website quảng cáo đã sử dụng botnet làm công cụ để tăng lưu lượng truy cập và mang lại cho những kẻ đứng đằng sau một khoản tiền không nhỏ


    Máy tính ma: Công cụ kiếm tiền từ gian lận quảng cáo 1
    Quảng cáo trực tuyến đang phát triển rất mạnh.


     Shield cho biết có đến 500 "trang web ma" chuyên cung cấp inventory cho hình thức quảng cáo Real-Time Bidding ( tạm dịch là Quảng cáo đấu thầu thời gian thực). Real-Time Bidding là hình thức quảng cáo làm việc như kiểu đấu giá và khi người dùng nhấp chuột và đi đến một website mới thì trang quảng cáo sẽ hiện ra ngay trước mặt người sử dụng. Hình ảnh  trên trang  quảng cáo  đó được cung cấp để bán cho nhiều nhà thầu. 


    Nhưng sẽ chỉ có một quảng cáo được xuất hiện trên đó một nhà thầu xuất hiện trên đó. Và người dùng thấy quảng cáo của ai thì quảng cáo đó được xem như đã trúng thầu. Hình thức đấu giá quảng cáo này không cố định với bất kì ai, Các hình ảnh quảng cáo sẽ xuất hiện mội cách ngẫu nhiên. Một số chuyên gia nhận định đến năm 2016, chi tiêu toàn cầu về quảng cáo bằng Real-Time Bidding sẽ là 13,9 tỷ USD. 


    Máy tính ma: Công cụ kiếm tiền từ gian lận quảng cáo 2
    Người sử dụng internet sẽ gặp rất nhiều quảng cáo trực tuyến dạng RTB.

    Theo nghiên cứu của  RadiumOne  ( một công ty quảng cáo nổi tiếng của Mỹ)  thì  các những với việc liên kết với botnet sẽ giúp cho những kẻ xấu đứng đằng sau kiếm một số tiền không nhỏ, ước tính là khoảng 400 triệu USD mỗi năm từ quảng cáo trực tuyến. Shield cũng cho biết rằng một người sử dụng internet sẽ gặp hàng trăm triệu hiện thị quảng cáo không có thật được giao dịch. Nói cách khác, thì có ít nhất là từ 15 đến 20 phần trăm của tất cả các yêu cầu đấu giá thời gian thực có thể là không có thật. 


    Mike Shield  cho biết cách đây không lâu, một công ty có trụ sở tại Vương Quốc Anh có tên là Spider.io đã phát hiện một mạng lưới botnet khổng lồ được gọi là Chameleon và đã làm lây nhiêm 200 lĩnh vực Web . Được biết, mỗi tháng 202 website kia có thực hiện hơn 14 tỉ quảng cáo theo hình thức RTB  thì có gần  9 tỷ  là do botnet Chamelon th  ực hiện . Ngoài ra, còn có hơn 7 triệu cookie quảng cáo trao đổi riêng biệt có liên quan đến botnet này mỗi tháng. Các nhà quảng cáo phải trả trung bình 6 triệu USD cho những kẻ đúng đằng sau Chameleon để mua lượng truy cập từ nó.  Để tránh bị phát hiện, tỉ lệ click chuột của botnet này được điều chỉnh sao cho phù hợp với tỉ lệ trung bình của người sử dụng internet tức là khoảng 0,02 %, chứng tỏ đây là một botnet rất tinh vi và xảo quyệt 

        

    Máy tính ma: Công cụ kiếm tiền từ gian lận quảng cáo 3
    Chameleon được biết đến như một Botnet "cày" quảng cáo để kiếm tiền.

      Rất khó để có thể nhận biết được rằng mình đang làm việc với một trang web mà không mấy người đọc, ngay cả khi đó là những nhà quảng cáo có kinh nghiệm lâu năm. Có lẽ, Mike Shield đã đúng khi nói rằng  trong quảng cáo trực tuyến thì phân biệt thật giả còn khó hơn bắc thang lên trời:“  Nếu bác sĩ chuyên khoa của bạn nghĩ rằng bạn có vấn đề niềm tin,thì quảng cáo trực tuyến sẽ là nghề nghiệp thích hợp với bạn. Vì trong ngành đó, rất khó thể phân biệt được thật giả trên một trang web. Và nếu bạn không tin vào sự ma mãnh có lẽ bạn nên tin đi là vừa”. 


    Tham khảo:Businessinsider.

        

      

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày