Người này đã kiếm 7 tỷ USD từ việc làm màn hình cho Apple và Samsung

    NhungNg,  

    Mỗi thao tác trượt tay trên màn hình chiếc iPhone hay bấm lên mặt kính của chiếc Galaxy, người dùng đều có thể mang về lợi nhuận không nhỏ cho tỷ phú Hồng Kông Yeung Kin-man.

    Ông Yeung là nhà sáng lập và CEO của công ty Biel Crystal Manufactory, một trong những nhà cung cấp mặt kính lớn nhất cho Apple và Samsung, 2 nhà sản xuất điện thoại di động hàng đầu thế giới. Theo thống kê từ Bloomberg Billionaires Index, tổng giá trị tài sản hiện tại của ông Yeung đã lên tới 7,2 tỷ USD, giúp ông trở thành người giàu thứ 10 Hồng Kông.

    Nhà phân tích Terry Yu thuộc hãng nghiên cứu HIS Technology nhận định: “Trong lĩnh vực sản xuất mặt kính điện thoại, Biel Crystal hiện đang là cái tên đứng đầu thị trường. Mặc dù Lens Technology (của nữ doanh nhân Trung Quốc Chu Quần Phi) cũng là một gương mặt nổi bật với sức tăng trưởng mạnh, nhưng nếu so với Biel Crystal thì vẫn còn kém xa. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có công ty nào khác có khả năng cạnh tranh với 2 cái tên này”.

     Ông Yeung Kin-man hiện đang là tỷ phú giàu thứ 10 của Hồng Kông.

    Ông Yeung Kin-man hiện đang là tỷ phú giàu thứ 10 của Hồng Kông.

    Để sản xuất mặt kính có chất lượng cao nhất cho smartphone, Biel chủ yếu nhập nguyên liệu thô từ các công ty sản xuất kính như Corning – hãng cung cấp nguyên liệu thô làm mặt kính smartphone lớn nhất thế giới – sau đó gia công chúng thành các tấm vỏ bảo vệ bằng kính. Theo thời báo tài chính Securities Daily, doanh thu của Biel đã đạt 3,2 tỷ USD trong năm 2013 và tăng lên khoảng 4 tỷ USD trong năm 2014.

    Cùng vợ nắm quyền sở hữu công ty Biel Crystal, ông Yeung sở hữu 51% số cổ phần trong khi 49% còn lại thuộc về vợ ông, bà Lam Wai Ying. Tuy nhiên, bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg vẫn tính toàn bộ số tài sản của Biel Crystal thuộc sở hữu của ông Yeung, khiến ông trở thành người giàu thứ 10 ở Hồng Kông. Ông Way Kuo, Chủ tịch Đại học Thành phố Hồng Kông, ước tính giá trị vốn hóa của Biel đang ở mức khoảng 14,2 tỷ USD.

     2 vợ chồng tỷ phú Yeung.

    2 vợ chồng tỷ phú Yeung.

    Tỷ phú Yeung bước chân vào vào lĩnh vực sản xuất mặt kính cho các thiết bị công nghệ cách đây khoảng gần 3 thập kỷ. Ban đầu, tương tự bà Chu Quần Phi của Lens Technology, ông sản xuất và cung cấp mặt kính cho đồng hồ. Sau đó, nhận thấy bề mặt bằng nhựa của chiếc điện thoại đang dùng rất dễ bị trầy xước, ông quyết định đầu tư lớn vào dây chuyền sản xuất mặt kính cho điện thoại. Chính ông cũng là người đề xuất với các nhà sản xuất smartphone sử dụng mặt kính thay cho mặt nhựa, đưa đến sự thay đổi mang tính cách mạng cho ngành công nghiệp sản xuất smartphone sau này.

    Tương tự Lens Technology, khách hàng đầu tiên của Biel Crystal chính là Motorola. Vào năm 2003, Yeung bắt đầu sản xuất mặt kính cho đơn đặt hàng 1 triệu mặt kính với Motorola cho dòng điện thoại Razr. Tổng cộng đến nay, công ty của ông đã sản xuất tới 100 triệu mặt kính cho hãng này. Thành công lại tiếp tục tìm đến khi Biel Crystal may mắn nhận được bản hợp đồng trong mơ từ Apple khi hãng này dự định tung ra chiếc iPhone thế hệ đầu tiên vào năm 2007. Ngoài hai khách “sộp” là Apple và Motorola, Biel còn cung cấp mặt kính cho 2 ông lớn công nghệ của Hàn Quốc là Samsung và LG.

     2 vợ chồng tỷ phú Yeung rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

    2 vợ chồng tỷ phú Yeung rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

    Hiện Biel đã có nhà máy sản xuất lớn ở 2 thành phố Thẩm Quyến và Huy Châu của Trung Quốc. Tuy nhiên, với số lượng đặt hàng luôn tăng chóng mặt, Biel dự kiến sẽ tăng diện tích sản xuất lên hơn 1,2 triệu mét vuông và sử dụng tới hơn 100.000 công nhân.

    Trong bài trả lời phỏng vấn với  tờ Economic Journal, tỷ phú Yeung Kin-man cho biết, ông luôn nỗ lực sáng tạo nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm, tạo ra những mặt kính điện thoại chống vân tay và chống xước tối ưu: “Chúng tôi luôn muốn tạo ra những thứ mới mẻ. Chẳng hạn, khi thấy vân tay thường lưu lại trên khắp mặt kính điện thoại, chúng tôi đã chế tạo thành công một công nghệ mới giúp chống lưu vân tay. Ngoài ra, để cải thiện khả năng chống xước, chúng tôi lại tập trung phát triển mặt kính sapphire có độ bền cao”.

    Đối thủ lớn nhất của Biel là Lens, hiện được định giá 6,4 tỷ USD và được điều hành bởi Chu Quần Phi – người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản ròng lên tới 5,6 tỷ USD. Dù có chung lộ trình phát triển từ những ngày đầu tiên, người phát ngôn của Lens cho biết họ không xem Biel là đối thủ, do Biel chỉ phục vụ đối tượng khách hàng cao cấp.

    Tham khảo Bloomberg

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ