Ổ spam lớn nhất hành tinh bị hạ, Youtube bổ sung tính năng hấp dẫn

    PV, Vi Dũng 

    Bên cạnh đó, Twitter cũng liên tục cập nhật thông tin về thảm họa trên internet.

    Mới đây, công ty điện Tokyo (TEPCO) đã tạo một tài khoản Twitter để cung cấp thông tin cho mọi người về tình hình các lò phản ứng hạt nhân chịu ảnh hưởng từ trận động đất và sóng thần xảy ra vào ngày 11/3 vừa qua. Chỉ sau chưa đầy 1 ngày hoạt động, trang Twitter này đã có gần 190.000 “follower”, cũng như 7 đoạn thông báo về tình hình các lò phản ứng chịu ảnh hưởng.
     
     
    Kể từ khi thảm hoạ xảy ra, vấn đề phóng xạ rò rỉ từ nhà máy điện Fukushima đã trở thành mối quan tâm cũng như lo ngại đến không chỉ Nhật Bản, mà còn của nhiều quốc gia Châu Á, trong đó có Việt Nam. TEPCO cho biết trang Twitter không chỉ mang đến những cảnh báo rò rỉ phóng xạ, mà còn là nơi đăng những thông báo về việc cắt điện của công ty điện Tokyo.
     
     
    Những mạng xã hội trực tuyến những ngày này không chỉ là nơi các cư dân mạng bày tỏ sự chia sẻ cảm thông với những người kém may mắn, mà còn là nơi cập nhật những tin tức quan trọng về tình hình sau thiên tai. Được biết vào đầu tuần này, thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cũng đã lập một tài khoản Twitter bằng tiếng Anh với mục đích tương tự như Twitter của công ty điện Tokyo.
     
    Trang Twitter của thủ tướng Nhật Bản.
      
    YouTube cho phép tua nhanh cũng như xem chậm video
     
    Mới đây, trang web chia sẻ video lớn nhất thế giới, YouTube đã cho ra mắt chức năng mới: Khả năng thay đổi tốc độ chơi video. Trước đây nếu muốn tua nhanh, chậm đoạn video đang phát phải nhờ đến những add-on chuyên biệt, thì nay bạn có thể làm việc đó chỉ với một cú click chuột. (tại vị trí đoạn video đang phát)
     
     
     
    Bên cạnh tốc độ phát video thông thường, Youtube cho phép bạn “tua nhanh” đoạn video đang phát ở tốc độ 1,5 và 2 lần, cũng như quay chậm ở tốc độ 0,5 và 0,25 lần tốc độ chơi video bình thường. Đây hẳn sẽ là một chức năng hữu dụng cho người sử dụng YouTube. Tuy nhiên, nó vẫn đang trong giai đoạn bắt đầu áp dụng rộng rãi, nên có thể một số video sẽ không có chức năng mới này.
     
    Microsoft hạ gục hệ thống spam lớn nhất thế giới
     
    Thứ Tư vừa qua, Microsoft đã thành công trong việc kêu gọi chính phủ có những động thái mạnh tay để chấm dứt sự hoạt động của hệ thống spam lớn nhất toàn cầu mang tên Rustock. Như vậy sau 5 năm “tác oai tác quái”, hệ thống botnet gây phiền phức cho rất nhiều người sử dụng Internet này cuối cùng cũng đã bị xoá sổ hoàn toàn.
     
    "Nỗi sợ hãi" của người sử dụng Internet: Spam.
     
    Trước đó, vào năm 2010, nhóm Luật pháp liên quan đến tội phạm kỹ thuật số của Microsoft (MDSU) cũng đã xoá sổ được hệ thống botnet mang tên Waledac. Công tố viên Richard Boscovich của MDSU cho biết: “Các chuyên viên của DSU đã thấy một máy tính nhiễm botnet Rustock, và nó đã tự động gửi đi 7500 email spam chỉ trong 45 phút, nghĩa là 240.000 email spam trong một ngày”. Với khoảng 1 triệu máy tính bị ảnh hưởng của Rustock trên toàn thế giới (ước tính), thì chỉ trong một ngày số lượng thư điện tử mang nội dung spam được gửi đi trên toàn thế giới là 240 tỉ. Một con số khủng khiếp!
     
    Kẻ cứng đầu nhất đã phải chịu khuất phục?
     
    Symantec vào tháng 8 năm ngoái cũng đã phát hiện ra các botnet chịu trách nhiệm cho 95% trong tổng số các hành vi spam liên quan đến Internet, và 41% tổng số các trường hợp spam botnet đều là “sản phẩm” của Rustock. Như vậy nếu Rustock bị xoá sổ, tổng số lượng email spam trên toàn thế giới sẽ giảm đi 39%, một con số tuyệt vời, ít nhất là cho đến khi có một kẻ thích phá hoại khác xuất hiện.
     
    Tên miền .xxx được phép đi vào hoạt động
     
    Đây quả thực là tin mừng đối với những trang web hoạt động trong lĩnh vực "giải trí người lớn". Trong cuộc họp diễn ra vào thứ 6 vừa rồi tại thung lũng Silicon, ICANN (tổ chức tên miền thế giới) đã đưa ra quyết định cho phép tên miền .xxx được đi vào hoạt động.
     
     
    Cụ thể hơn, những trang web sở hữu tên miền “nhạy cảm” này đều là những trang web chứa nội dung chỉ phù hợp với những người trên 18 tuổi. Đổi lại, nếu muốn sở hữu tên miền “.xxx”, các trang web kể trên phải chứng minh được những nội dung “người lớn” kể trên là hợp pháp (đã có rất nhiều nước coi ngành công nghiệp giải trí người lớn là hơp pháp) và có bản quyền rõ ràng.
     
     
    Những cố gắng để hợp pháp hoá tên miền .xxx đã được bắt đầu từ khoảng năm 2003. Nhưng một làn sóng tranh cãi đã rộ lên, và mãi đến 8 năm sau, tên miền kỳ lạ này mới được chính thức đưa vào sử dụng. Các trang web sẽ phải liên hệ qua ICM Registry để đặt mua tên miền này với giá vào khoảng 60 USD mỗi tên miền. Được biết, đã có gần 230.000 đơn đăng ký tên miền gửi về ICM Registry cho đến thời điểm này.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ