Phần lớn người dùng các ứng dụng hẹn hò là nam

    4T, 4T 

    Mất cân bằng giới tính trong các ứng dụng hẹn hò.

    Chắc hẳn, không ít người trong chúng ta ngồi đây cũng đã từng có thời kỳ mù quáng tìm cho mình một tình yêu qua mạng ảo bằng chiếc điện thoại di động của mình và giờ đây tôi cảm thấy mình thực sự ngu ngốc khi bước chân vào cuộc tìm kiếm khôi hài này.

    Phần lớn người dùng các ứng dụng hẹn hò là nam 1

    Theo phân tích của công ty Flurry, chỉ có một số lượng ít ỏi các bóng hồng sử dụng những ứng dụng di động để tìm kiếm cho mình một tình yêu, về cơ bản, phần lớn người sử dụng những ứng dụng dạng hẹn hò ảo là đàn ông. Dựa vào kết quả phân tích 20 ứng dựng hẹn hò hàng đầu trên nền tảng của Flurry, công ty này phát hiện ra rằng 64% người dùng là nam giới. Hơn nữa là ở Android, với 66% người dùng mang một nhiễm sắc thể Y.

    Trên iOS, con số có vẻ cân bằng hơn, có 55% người dùng các ứng dụng hẹn hò là nam.

    Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn là con gái và đang có ý định tìm cho mình một tình yêu qua những ứng dụng này nhưng nếu là nam thì rất có thể dẫn đến nguy cơ bạn phải tiếp xúc với Neptune ngay cả khi không nấu ăn.

    Phần lớn người dùng các ứng dụng hẹn hò là nam 2

    Từ góc độ tuổi, những người sử dụng các ứng dụng này hầu hết có độ tuổi là đầu 2 đít 3. Gần 42% người dùng các ứng dụng hẹn hò trên Android có độ tuổi từ 25 đến 34, và ở iOS con số là 44%. Độ tổi từ 18-24 ở Android chiếm 38% và 34% trên iOS. Các đối tượng sử dụng có độ tuổi từ 35-54 trên 2 nền tảng Android và iOS lần lượt chiếm 19% và 18%, đối tượng "người cao tuổi" sử dụng ứng dụng hẹn hò trên iOS lớn hơn so với Android, 4% và 1%.

    Phần lớn người dùng các ứng dụng hẹn hò là nam 3

    Cuộc săn tìm bạn tình qua những ứng dụng hẹn hò có vẻ không được sáng sủa lắm cho đấng mày râu với những thông số trên, vậy nên nếu bạn đang FA và muốn kiếm cho mình một cô người yêu thì hãy đứng khỏi ghế, tắt máy tính và chăm chỉ ra ngoài hơn, còn nếu như bạn chấp nhận với cuộc sống độc thân hay theo chủ nghĩa “Chỉ có đàn ông mới có thể mang lại cho nhau hạnh phúc” thì tất cả vẫn đang ổn với bạn.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày