Sự thật về việc "Samsung mua chuộc Youtube"

    Tuấn Ori, Tuấn Ori 

    Liệu có phải Samsung đã mua chuộc Youtube khiến người dùng không thể click dislike?


    Sự thật về việc "Samsung mua chuộc Youtube" 1

    Nhiều người cho rằng Samsung rất "bá đạo" khi mua chuộc Youtube để vô hiệu hoá dislike

    Ngày hôm nay, nhiều fan công nghệ đã "bán tín bán nghi" cho rằng Youtube bị Samsung mua chuộc khiến nút dislike trên các video quảng cáo dòng máy Galaxy S IV của hãng bị vô hiệu hoá.

    Những video được "đưa ra trước vành móng ngựa" đều là những video giới thiệu dòng máy cao cấp mới nhất của Samsung là Galaxy S IV vừa ra mắt thời gian gần đây. Độ "hot" của Galaxy S IV lớn tới mức nó xuất hiện liên tục trên các mặt báo, và không khó để hiểu vì sao cộng đồng mạng đổ dồn sự chú ý vào sự "bất bình thường này".

    Sự thật về việc "Samsung mua chuộc Youtube" 2
    Một video khác của Samsung cũng không thể dislike

    Được biết khi xem đoạn quảng cáo về dòng máy Galaxy S IV trên Youtube, người dùng không thể click vào nút "dislike". Sự việc càng khiến nhiều người nghi ngờ hơn khi trên video này chỉ hiển thị số người like trong khi đó số lượng dislike là số "0" tròn trĩnh.

    Tuy nhiên, GenK đã "test" thử với một số clip bị ném đá và có khá nhiều lượt "dislike"trên Youtube cũng gặp phải tình trạng tương tự. Thực tế đây hoàn toàn do lỗi của Youtube, không hề liên quan tới vấn đề "mua chuộc" từ phía Samsung. Có lẽ sức "nóng" từ cuộc cạnh tranh của các ông lớn trong làng smartphone thế giới đã khiến người dùng có phần nhạy cảm.

    Sự thật về việc "Samsung mua chuộc Youtube" 3
    Một trong những video bị "ném đá" rất nhiều trên Youtube ngày hôm nay cũng không thể dislike


    Youtube là mạng chia sẻ video lớn nhất thế giới và là kênh quảng bá sản phẩm tốt của nhiều công ty. Mạng xã hội chia sẻ video này rất ít khi xảy ra sự cố, và có lẽ sự cố lần này sẽ được đội ngũ kỹ thuật khắc phục trong thời gian sớm để tránh những hiểu nhầm tương tự như trên.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ