Thám hiểm khu đảo chết được lấy làm cảm hứng cho Skyfall qua Street View

    MT,  

    Street View giúp bạn thám hiểm hòn đảo Hashima (Nhật Bản), khu đảo chết được lấy cảm hứng cho bộ phim Skyfall.

    Hẳn nhiều người sẽ nhận thấy hình ảnh bên dưới trông rất quen thuộc và đã bắt gặp ở đâu đó. Vâng, đây chính là địa điểm đã tạo cảm hứng cho các nhà làm phim trong quá trình sản xuất "bom tấn" Skyfall. Giờ đây, nếu hứng thú với địa danh này, dịch vụ Street View của Google có thể giúp bạn khám phá nó trên thực tế.

    You Can Explore the Ghost Island That Inspired Skyfall on Street View

    Hòn đảo thật sự được lấy cảm hứng cho bộ phim nổi tiếng Skyfall là Hashima, hay còn có tên khác là Gunkanjima ("Battleship Island"), Đảo Chết chóc. Nó nằm cách bờ biển Nagasaki (Nhật Bản) 17 km về hướng Tây. Trên thực tế, không có cảnh quay nào trong phim được quay tại đây và hòn đảo này thậm chí còn hoang vu hơn cả những gì chúng ta được chứng kiến trong điện ảnh do nó phải chống chọi với lốc xoáy và sự ăn mòn của nước biển trong nhiều thập niên. Đây từng là nơi nổi tiếng về than đá và là nơi làm việc của 5000 người trước khi khu hầm mỏ khai thác than bị đóng cửa vào năm 1974. Khách du lịch cũng hiếm người có cơ hội được tới đây, có lẽ do chính quyền lo ngại về sự an toàn của du khách.

    Một kĩ sư của Google mất khoảng 2 tiếng đồng hồ để lập bản đồ địa điểm này và quay lại khung cảnh hoang tàn của hòn đảo bằng 1 chiếc balo đặc biệt gắn camera phía sau như bạn có thể thấy trong video ở trên.

    Tham khảo: Engadget.com

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày