[Video] Cuộc đời của "người anh hùng dân tộc" Nam Phi Nelson Mandela trên Facebook, Twitter, Instagram và Foursquare

    Quang Khải, Quang Khải  

    Nhà sản xuất Prezence mới đây đã giới thiệu đoạn video dài 4 phút; gói gọn những thông tin, sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời của người anh hùng dân tộc Châu Phi Nelson Mandela dựa trên việc kết hợp các cập nhật trạng thái giả định của ông trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, ảnh trên Instagram và các địa điểm được “check-in” trên Foursquare.

    Hôm nay (18/7) là sinh nhật lần thứ 94 của Nelson Mandela – Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, một huyền thoại sáng chói trong phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở quốc gia này. Để kỉ niệm sự kiện đặc biệt trên, Nhà sản xuất Prezence mới đây đã giới thiệu đoạn video dài 4 phút; gói gọn những thông tin, sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời của người anh hùng dân tộc Mandela dựa trên việc kết hợp các cập nhật trạng thái giả định của ông trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, ảnh trên Instagram và các địa điểm được “check-in” trên Foursquare. Bên cạnh đó, đoạn video này cũng bao gồm những bức ảnh và những lời nói được trích dẫn có thật từ Mandela, người thân, bạn bè của ông, các nhân vật chính trị khác và giới truyền thông.



    Thí dụ, trong đoạn video thú vị này, có thể thấy một dòng cập nhật trạng thái (status) về sự việc Madela và vợ ông ly hôn. Theo những comment bên dưới, có thể thấy rằng sự kiện này đã nhận được sự cảm thông từ bạn bè, đồng nghiệp trong đó bao gồm  cả nhà hoạt động tích cực trong phong trào chống nạn phân biệt chủng tộc với ông Walter Sisulu. Trong đoạn video này, chúng ta còn thấy dòng comment động viên mà Sisulu gửi tới Mandela “Bạn bị bắt giữ và Evelyn (vợ Mandela) rời khỏi cuộc đời của bạn. Đây quả là một thời điểm khó khăn, do vậy bạn hãy mạnh mẽ lên để vượt qua!”. Đây là một câu nói có thực của Sisulu. 


    Ngay sau đó, Mandela đã hồi âm với một câu nói nổi tiếng của mình “Việc đấu tranh là cuộc sống của tôi. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì tự do cho tới ngày mình không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa”.



    Được gọi một cách trìu mến với cái tên “Madiba” – tước hiệu danh dự mà bộ lạc của ông trao cho những già làng, tại quê hương Nam Phi, Mandela là một nhân vật lịch sử hoạt động mạnh mẽ, tích cực trong phong trào chống nạn phân biệt chủng tộc Apacthai. Năm 1962, Mandela đã bị bắt giữ và bị buộc tội phá hoại chính trị cùng nhiều tội danh khác, chịu án  tù chung thân. Trải qua 27 năm trong lao tù, Mandela đã được trả tự do vào năm 1990, và từ đây lãnh đạo đảng của ông tiến tới một nền dân chủ đa sắc tộc vào năm 1994. Trong nhiệm kì tổng thống của mình từ năm 1994-1999, Mandela thường ưu tiên giải quyết các vấn đề sống còn như hòa giải dân tộc.


    Video này được hỗ trợ bởi Trung tâm tôn vinh Nelson Mandela, đã đưa ra một giả thuyết thú vị rằng Mandela có thể sẽ không phải dành ra 27 năm trong cuộc đời của mình để ngồi tù nếu các nền tảng truyền thông xã hội đã có mặt vào thời điểm ông bị bắt giữ.


    Dưới đây là video thú vị này:




    Tham khảo: Mashable.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ