iPhone 6s mang "áo chống đạn" có thể sống sót trước súng bắn tỉa hạng nặng?

    Thi Kris,  

    Bộ ốp lưng cho iPhone 6s này tập trung vào khả năng chống đạn, vậy nên nhìn bề ngoài, có thể liên tưởng đến một thiết bị liên lạc sử dụng trong quân đội.

    Sau mỗi lần ra mắt dòng iPhone mới là những lần sản phẩm của Apple lại bị mang ra "tra tấn", từ đập phá cho đến thả rơi và thảm khốc nhất chính là phá hoại bằng súng.

    Có lẽ vì quá nhàm chán với việc phá hoại bằng súng, Kênh Youtube Fulmag đã thử nghiệm một bộ ốp lưng chống đạn "nồi đồng cối đá" cho iPhone 6S để xem liệu thiết bị còn "sống sót" sau khi bắn phá hay không.

    Bộ ốp lưng cho iPhone 6s này tập trung vào khả năng chống đạn, vậy nên nhìn bề ngoài, có thể liên tưởng đến một thiết bị liên lạc sử dụng trong quân đội.

    Bộ case khá dày và nặng.
    Bộ case khá dày và nặng.

    Bài test sử dụng khẩu súng trường bắn tỉa Barret 50 Cal. Barret 50 Cal sở hữu những thiết kế biến nó trở thành súng trường bắn tỉa hạng nặng với độ chính xác hàng đầu thế giới. Với cỡ nòng 0,50 BMG sử dụng đạn 12,7x99mm, M82 có khả năng sát thương xa nhất nhì so với những loại súng bắn tỉa hiện đang được sử dụng.

    Liệu bộ case này có qua khỏi bài kiểm tra với khẩu súng bắn tỉa Barret 50 Cal hạng nặng không?

     

    iPhone mặc "giáp chống đạn" trước bài test với súng bắn tỉa.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ