iPhone sẽ có giá hơn 6.000 USD sau 10 năm nữa?

    P.L , VTV News 

    Theo ước tính trên Mozillion - trang chuyên về mua bán điện thoại, người dùng có thể sẽ phải trả số tiền lên tới hơn 6.000 USD để sở hữu một chiếc iPhone vào năm 2032.

    Cách đây khoảng 5 năm, ít ai có thể tưởng tượng rằng những chiếc điện thoại di động sẽ có mức giá lên tới hơn 1.000 USD. Tuy nhiên, hiện tại, đây chỉ là mức giá tiêu chuẩn của hầu hết smartphone cao cấp trên thị trường.

    Năm 2012, Apple ra mắt iPhone 5 với giá bán khởi điểm từ 199 USD. Đến năm 2017, iPhone X là một trong những mẫu smartphone đầu tiên có mức giá khởi điểm từ 999 USD. Tuy nhiên, bất chấp mức giá được cho là "trên trời" tại thời điểm đó, iPhone X vẫn được cộng đồng người dùng săn đón, trở thành sản phẩm mang tới thành công lớn cho Apple.

    iPhone sẽ có giá hơn 6.000 USD sau 10 năm nữa? - Ảnh 1.


    Năm 2021, iPhone 13 Pro Max được chào bán với mức giá khởi điểm từ 1.099 USD. Theo ước tính của Mozillion, nếu xu hướng này còn tiếp tục, mẫu iPhone ra mắt vào năm 2032 sẽ có giá bán lên tới 6.069 USD.

    Vị trí tiếp theo trong danh sách này dự kiến lần lượt thuộc về các sản phẩm đến từ nhà sản xuất Motorola và Huawei. Theo đó, người dùng sẽ phải bỏ ra khoảng 3.333 USD để sở hữu smartphone của Motorola trong 10 năm tới. Con số này đối với sản phẩm của Huawei là 3.000 USD.

    Đây chỉ là dự đoán trên trang Mozillion dựa trên xu hướng tăng giá của các sản phẩm trong 10 năm qua. Giá bán của các sản phẩm có thể sẽ khác rất nhiều, tùy theo bối cảnh thị trường và các sản phẩm được tung ra trong thời điểm đó.

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày