Ít ai biết đã từng có thời điểm Elon Musk không còn một xu dính túi, sống qua ngày nhờ tiền vay mượn bạn bè

    Chíp,  

    Để có được ngày hôm nay, Elon Musk đã từng phải lao động rất vất vả cũng như trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc đời.

    Dù có trong tay khối tài sản lên tới 20 tỷ USD nhưng sáng lập kiêm CEO của Tesla và SpaceX Elon Musk nói rằng ông sẽ không cảm thấy hạnh phúc cho tới khi loài người thoát khỏi Trái Đất để định cư trên Sao Hỏa. Và đương nhiên, Musk cũng sẽ dồn cả tài năng và tiền của mình để biến điều này thành hiện thực.

    Là một người nghiện công việc, Musk cũng không chi tiền cho những kỳ nghỉ xa hoa hay những sở thích đắt đỏ. Thay vào đó, ông dành phần lớn thời gian của mình tại văn phòng hoặc nhà máy sau đó về nghỉ ngơi tại một trong bốn biệt thự ở Los Angeles vào cuối ngày.

    Dưới đây là câu chuyện về hành trình kiếm tiền và cách chi tiền của Elon Musk, Iron Man đời thực, tỷ phú công nghệ, ông bố của năm đứa con:

    Lớn lên tại Nam Phi, Musk tự học code. Năm 12 tuổi, ông bán mã nguồn một trò chơi do chính ông phát triển với giá 500 USD. Trước sinh nhật 18 tuổi, Musk chuyển tới Canada và đã làm một số công việc khá nặng nhọc như cắt gỗ, dọn phòng xông hơi trong một xưởng gỗ... với tiền công 18 USD/1 giờ, mức lương khá ấn tượng trong năm 1989.

    Ít ai biết đã từng có thời điểm Elon Musk không còn một xu dính túi, sống qua ngày nhờ tiền vay mượn bạn bè - Ảnh 1.

     Sau đó, Musk kiếm được ít hơn, 14 USD/1 giờ, khi thực tập hè cùng anh trai Kimbal tại Ngân hàng Nova Scotia sau khi trực tiếp gọi điện và gây ấn tượng mạnh cho giám đốc cấp cao tại đây.

    Năm 1990, khi là sinh viên năm nhất tại Queens University, Musk mau chóng thành lập một cửa hàng nhỏ bán linh kiện hoặc máy tính ráp sẵn cho các sinh viên khác. "Tôi có thể dựng máy tính phù hợp với nhu cầu của họ như chơi game hoặc xử lý văn bản với giá rẻ hơn những gì họ định mua ở cửa hàng", Musk kể.

    Sau hai năm, Musk chuyển tới Đại học Pennsylvania để được nhận học bổng một phần. Để trang trải các chi phí còn lại, Musk và ở chung đã biến ngôi nhà của họ thành một quán rượu vào cuối tuần, thu 5 USD phí vào cửa. "Tôi tự trang trải học phí đại học theo cách riêng của mình và có thể kiếm được tiền thuê nhà một tháng chỉ trong một đêm", Musk nói.

    Ít ai biết đã từng có thời điểm Elon Musk không còn một xu dính túi, sống qua ngày nhờ tiền vay mượn bạn bè - Ảnh 2.

     Musk tốt nghiệp cử nhân Vật lý và có bằng kinh tế từ Wharton School sau đó chuyển tới Stanford để học tiến sĩ. Chỉ hai ngày sau khi tới Stanford, ông đã bỏ học để cùng anh trai sáng lập một startup internet. Họ thành lập Zip2, một phần mềm ấn hành nội dung số cho các tờ báo bằng 28.000 USD trợ cấp từ cha mẹ.

    Bốn năm sau, năm 1999, họ bán Zip2 với giá 307 triệu USD, Musk nhận được 22 triệu USD. Ông đã ngay lập tức đầu tư hơn nửa số tiền này vào việc sáng lập X.com, một dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Công ty này mau chóng sáp nhập với đối thủ của nó để trở thành PayPal và Musk là cổ đông lớn nhất. Năm 2002, eBay mua PayPal và Musk ra đi với khoản tiền 180 triệu USD.

    Sau khi rời PayPal, Musk dành sự quan tâm của mình cho công ty khám phá không gian do chính ông thành lập mang tên SpaceX. Vài năm sau, ông tiếp tục đồng sáng lập lên hãng xe điện Tesla và hãng năng lượng mặt trời SolarCity. Thành công của những công ty này giúp tài sản của Musk vượt mức 1 tỷ USD.

    Ít ai biết đã từng có thời điểm Elon Musk không còn một xu dính túi, sống qua ngày nhờ tiền vay mượn bạn bè - Ảnh 3.

     Năm 2008, Musk li dị với người vợ đầu tiên và vụ đổ vỡ này cũng khiến ông mất rất nhiều tiền. Một năm sau, ông rơi vào trạng thái không còn một xu dính túi và đã phải sống qua ngày nhờ tiền vay từ bạn bè trong khi đảm bảo hoạt động của các công ty do ông điều hành. Nhưng khi Tesla niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vào năm 2010, tài sản của Musk đã tăng vọt. Năm 2012, ông lần đầu xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes với khối tài sản 2 tỷ USD.

    Chỉ hơn 5 năm sau, tài sản của Musk đã tăng gấp 10 lần, hiện ông nắm trong tay tới 20,4 tỷ USD và không hề ngại ngần chi tiêu tiền do mình kiếm được.

    Ít ai biết đã từng có thời điểm Elon Musk không còn một xu dính túi, sống qua ngày nhờ tiền vay mượn bạn bè - Ảnh 4.

     Vị CEO 46 tuổi này sở hữu số bất động sản trị giá 70 triệu USD tại khu vực Bel-Air, Los Angeles. Khối bất động sản với căn biệt thự chưa hoàn thiện trị giá 24 triệu USD mà Musk vừa mua là lần thứ năm và cũng là lần gần đây nhất ông mua nhà đất.

    Musk bắt đầu quan tâm tới việc mua bất động sản tại Bel-Air vào năm 2012 bằng thương vụ mua lại khu đất rộng hơn 6.700 mét vuông với căn biệt thự rộng 1.880 mét vuông có thư viện hai tầng, rạp chiếu phim trong nhà, phòng tập gym và hầm rượu sức chứa 1.000 chai với giá 17 triệu USD.

    Ít ai biết đã từng có thời điểm Elon Musk không còn một xu dính túi, sống qua ngày nhờ tiền vay mượn bạn bè - Ảnh 5.

     Là lãnh đạo của một trong những hãng ô tô tiên phong, chẳng có gì ngạc nhiên khi Musk rất thích sưu tầm xe hơi. Năm 2013, ông đã trả 920.000 USD trong một cuộc đấu giá để sở hữu chiếc xe có thể biến thành tàu ngầm Lotus Esprit vốn được sử dụng trong phim Điệp viên 007. Ngoài những chiếc xe Tesla, Musk còn sở hữu một xe Ford Model T và chiếc mui trần Jaguar E-Type Series 1 Roadster.

    Ít ai biết đã từng có thời điểm Elon Musk không còn một xu dính túi, sống qua ngày nhờ tiền vay mượn bạn bè - Ảnh 6.

     Dù có khối tài sản khổng lồ nhưng Musk không thích những kỳ nghỉ xa hoa và thậm chí rất hạn chế đi du lịch. Năm 2015, ông chia sẻ rằng kể từ khi thành lập SpaceX tới nay tổng thời gian ông nghỉ khoảng 2 tuần. Trung bình mỗi tuần, ông làm việc từ 80 tới 90 giờ.

    Dẫu vậy, Musk vẫn thu xếp thời gian để chăm sóc cho các con. "Tôi là một ông bố tốt", Musk nói. "Tôi gặp các con hơn một nửa số ngày trong tuần và dành một chút thời gian chơi với chúng. Tôi cũng thường mang chúng theo khi đi đâu đó". Theo một trong những tweet của Musk trên Twitter vào năm 2014, năm nào ông cũng cùng các con của mình đi cắm trại một lần.

    Ít ai biết đã từng có thời điểm Elon Musk không còn một xu dính túi, sống qua ngày nhờ tiền vay mượn bạn bè - Ảnh 7.

     Năm 2012, Musk đã ký vào Giving Pledge, cam kết góp phần lớn tài sản của mình cho các mục đích từ thiện. Mặc dù các công ty của Musk đều hướng tới việc cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống nhưng ông vẫn đóng góp đều đặn nhằm hỗ trợ cải thiện những vấn đề mà ông quan tâm. Ông từng tặng 10 triệu USD Viện Tương lai của Cuộc sống để họ đầu tư vào phát triển trí tuệ nhân tạo.

    Vào cuối ngày, tỷ phú Musk giải trí bằng những sở thích bình dân như nghe nhạc, chơi game và đọc sách. "Ra ngoài chơi với lũ trẻ, gặp bạn bè, làm những điều đơn giản", Musk nói. "Đôi khi hơi điên trên Twitter nhưng thường thì chúng đều hữu ích".

    Theo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày