Jensen Huang không dự chuyến thăm Trung Quốc cùng Tổng thống Trump, lý do bất ngờ từ Nhà Trắng

Max, Thanh Niên Việt 

Phái đoàn Mỹ sang Trung Quốc lần này tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp và hàng không thương mại, dù nhiều lãnh đạo công nghệ lớn vẫn góp mặt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 13 đến 15 tháng 5, đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đến thăm và gặp gỡ người đồng cấp Trung Quốc sau gần một thập kỷ. Chuyến đi này mở ra nhiều cuộc thảo luận quan trọng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Trump sẽ được tháp tùng bởi một phái đoàn cấp cao gồm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Danh sách các nhân vật đáng chú ý bao gồm Elon Musk, người đứng đầu X, xAI, SpaceX và Tesla; Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple; cùng với các giám đốc điều hành từ Qualcomm, Citigroup, Boeing, Goldman Sachs, Blackstone, BlackRock và Meta.

Jensen Huang không dự chuyến thăm Trung Quốc cùng Tổng thống Trump, lý do bất ngờ từ Nhà Trắng- Ảnh 1.

Mặc dù chi tiết các cuộc họp chưa được công bố đầy đủ, nhiều khả năng các vấn đề về thương mại công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan, sẽ là trọng tâm thảo luận. Với sự hiện diện của các lãnh đạo doanh nghiệp lớn, Tổng thống Mỹ sẽ ký kết nhiều thỏa thuận kinh doanh. Các giám đốc điều hành của từng công ty cũng đạt được các thỏa thuận tương tự với các đối tác lớn của Trung Quốc.

Tuy nhiên, một thông tin đáng chú ý là Giám đốc điều hành NVIDIA, Jensen Huang, sẽ không tham gia chuyến thăm Trung Quốc lần này. Theo Reuters, ông Huang không nhận được lời mời tham gia phái đoàn. Một nguồn tin thân cận cho biết Nhà Trắng đang tập trung nhiều hơn vào các vấn đề nông nghiệp và hàng không thương mại, chẳng hạn như các đơn đặt hàng máy bay Boeing, trong chuyến đi này.

Jensen Huang không dự chuyến thăm Trung Quốc cùng Tổng thống Trump, lý do bất ngờ từ Nhà Trắng- Ảnh 2.

Việc ông Jensen Huang vắng mặt được xem là một điểm đáng lưu ý, đặc biệt khi NVIDIA đang theo đuổi chính sách “ưu tiên Mỹ” và hiện không có thị phần chính thức trong lĩnh vực AI tại Trung Quốc. NVIDIA cũng đang đầu tư mạnh vào sáng kiến sản xuất tại Mỹ, với việc có thể ký thỏa thuận với Intel để sản xuất chip đồ họa Feynman thế hệ tiếp theo tại Mỹ, đồng thời ưu tiên cung cấp các chip Rubin và Blackwell cho các doanh nghiệp và trung tâm dữ liệu AI có trụ sở tại Mỹ.

Mặc dù vậy, NVIDIA có thể sẽ không bị ảnh hưởng nhiều dù có đạt được thỏa thuận nào từ Trung Quốc hay không, bởi nhu cầu về chip của hãng đang tăng vọt trong chu kỳ siêu tăng trưởng của AI. Trong thời gian gần đây, Chính phủ Mỹ đã nới lỏng các rào cản thuế quan và hạn chế thương mại đối với Trung Quốc, sau một giai đoạn căng thẳng thương mại. Khả năng nối lại các cuộc đàm phán trong lĩnh vực công nghệ giữa hai nước, dù mỗi bên vẫn còn những dè dặt riêng và có thể sẽ tiếp cận từng bước thay vì công bố các thỏa thuận lớn ngay lập tức.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ