Kẻ gian vừa "lái mất" chiếc xe tải chở đầy Galaxy Fold7, khiến Samsung thiệt hại 272 tỷ VND

    Kim,  

    Cho tới nay, số thiết bị Galaxy khổng lồ vẫn nằm đâu đó ngoài kia.

    Trong lúc Samsung vẫn đang ăn mừng kỷ lục đặt trước dòng điện thoại gập Galaxy Z Fold7 và Flip7, một vụ trộm táo tợn đã xảy ra gần sân bay Heathrow (London), khiến hãng này thiệt hại lô hàng trị giá khoảng 9 triệu Euro.

    Theo Yonhap News TV , vụ trộm xảy ra sau khi một xe tải chở khoảng 12.000 thiết bị Samsung, bao gồm 5.000 chiếc Z Fold7, 5.000 chiếc Z Flip7, 5.000 chiếc Galaxy Watch8 cùng các mẫu thuộc Galaxy S25 và A16, được chuyển từ sân bay đến kho lưu trữ. Đến nay, tung tích chiếc xe tải cũng như số hàng trên xe vẫn còn là bí ẩn.

    Với tổng giá trị ước tính khoảng 9 triệu Euro (tương đương 10,6 triệu USD hay 272,8 tỷ VND), đây là một trong những vụ trộm thiết bị di động lớn nhất từ trước đến nay.

    Kẻ gian vừa "lái mất" chiếc xe tải chở đầy Galaxy Fold7, khiến Samsung thiệt hại 272 tỷ VND- Ảnh 1.

    Galaxy Z Fold7 (trái) bên cạnh Galaxy Z Fold6 (phải)

    Việc đánh cắp có thể trót lọt, nhưng việc bán số máy này sẽ gặp nhiều khó khăn. Samsung có thể khóa máy từ xa, biến những chiếc Fold7 thời thượng thành những cục chặn giấy không hơn không kém. Tuy nhiên, sự cố có thể ảnh hưởng đến nguồn cung máy tại Anh trong thời gian tới.

    Samsung chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng theo giới quan sát, hãng sẽ phải xem xét lại toàn bộ quy trình vận chuyển và bảo mật sau sự cố.

    Dù vậy, với những khách hàng đã đặt trước, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát. Chưa có báo cáo nào cho thấy đơn hàng bị trễ, và toàn bộ lô hàng bị mất đã được bảo hiểm, giảm thiểu tổn thất tài chính cho Samsung.

    Đây cũng không phải lần đầu tiên Samsung trở thành mục tiêu của các băng nhóm trộm cắp. Trước đó, vào năm 2020, linh kiện điện thoại Samsung trị giá hơn 330.000 USD bị đánh cắp tại Noida (Ấn Độ), và một sự việc diễn ra năm 2024 đã ghi nhận thêm hơn 2.500 thiết bị bị mất cắp. Tại Mỹ, năm 2023, một nhóm kẻ gian đã đào hầm vào Apple Store và lấy trộm 436 chiếc iPhone.

    Sự việc lần này tiếp tục nhấn mạnh thực tế rằng chuỗi cung ứng thiết bị công nghệ cao đang trở thành mục tiêu hấp dẫn của tội phạm có tổ chức, nhất là với những thương hiệu hàng đầu.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ