Kết quả blind test camera Leica Leitzphone by Xiaomi và Galaxy S26 Ultra: Hóa ra không hề dễ đoán?
Tưởng rằng nước ảnh quá khác biệt sẽ giúp các fan công nghệ nhận ra ngay đâu là máy nào, nhưng kết quả thực tế lại cho thấy ranh giới giữa hai phong cách chụp ảnh đã không còn rõ ràng như trước.
- Dùng thử loa KEF Muo: Âm thanh hi-fi, vỏ nhôm sang chảnh, giá sale dưới 6 triệu có xứng đáng?
- Sau 1 tuần đeo Xiaomi Watch 5: Gemini, Google Pay, cài nhiều app hay thật, nhưng hóa ra chế độ tiết kiệm pin mới là "chân ái"
- Cùng Galaxy S26 Ultra ngắm Thủ Đô mùa 'đỏng đảnh': Ghé chợ sớm Long Biên, thăm dàn hoa giấy khu tập thể để thấy hóa ra Hà Nội vẫn 'tình' đến vậy
Ở bài viết trước, chúng tôi đã mời các bạn thử sức với một bài blind test nho nhỏ giữa hai flagship đáng chú ý nhất đầu năm 2026: Máy A và Máy B. Một bên theo đuổi phong cách tái hiện chất màu Leica đặc trưng, một bên trung thành với triết lý xử lý ảnh sống động quen thuộc của Samsung. Trước khi đăng bài, chúng tôi gần như chắc chắn rằng bất kỳ ai quan tâm đến nhiếp ảnh di động cũng sẽ nhận ra ngay đâu là máy nào, vì nước ảnh của hai bên quá khác biệt. Nhưng hóa ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Và đây là đáp án: Máy A là Leica Leitzphone by Xiaomi, Máy B là Samsung Galaxy S26 Ultra.
Khi người xem không đồng ý với nhau
Điều thú vị nhất sau khi tổng hợp ý kiến chính là sự chia rẽ giữa các nhóm người xem. Nhiều bạn đoán đúng ngay từ cặp ảnh đầu tiên, khẳng định Máy A "đúng kiểu Leica", với tông trầm, độ tương phản cao và cảm giác có chiều sâu. Các bạn này còn nhận xét hệ thống camera 200MP của Máy A cho khả năng zoom rất ấn tượng, giữ lại nhiều chi tiết ngay cả ở các mức zoom xa, đúng với kỳ vọng dành cho một flagship hợp tác cùng Leica.

Bộ lọc màu Leica Vibrant trên Leitzphone luôn cố gắng tạo ra ảnh với HDR rộng hơn, màu đậm đà hơn.
Nhưng ở chiều ngược lại, không ít bạn lại cho rằng Máy A mới chính là Galaxy S26 Ultra. Lý do được đưa ra cũng khá thuyết phục: ảnh chụp người trên Máy A trông tươi sáng, trong trẻo, da mịn và zoom chi tiết hơn hẳn, đúng với hình dung quen thuộc về một chiếc Galaxy Ultra. Có bạn đọc thẳng thắn nhận xét: "Máy B không nét bằng Máy A, nhưng màu ăn đứt" - một nhận xét khá bất ngờ, vì Máy B chính là Galaxy S26 Ultra, chiếc máy năm nay đã đi theo hướng màu nhạt và chân thực hơn hẳn. Ngược lại, Máy A là Leitzphone với sự tinh chỉnh của Leica mới là chiếc cho ra tông màu đậm đà, có chiều sâu và dễ "ăn ảnh" hơn ở cái nhìn đầu tiên.

Galaxy S26 Ultra cho màu sắc trông chân thực hơn, nhưng nhìn ảnh từ Xiaomi sẽ dễ "wow" hơn.
Sự nhầm lẫn này thực ra rất dễ hiểu. Năm nay, Samsung đã tiết chế đáng kể trong cách xử lý ảnh, hướng tới sự chân thực hơn là kiểu "ăn liền" như nhiều đời trước. Trong khi đó, Leitzphone với sự tinh chỉnh của Leica lại có những bức ảnh mà nếu chỉ nhìn lướt qua, người ta dễ nghĩ là sản phẩm của một flagship Hàn Quốc. Cảm biến 1 inch, công nghệ LOFIC mở rộng dải tương phản động lên 14EV và xử lý màu Leica giúp ảnh từ Xiaomi Leitzphone có chiều sâu rõ rệt, nhưng cũng đủ "đẹp" và "bắt mắt" để gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, chứ không quá kén người xem như nhiều bạn đọc lo ngại.

Leitzphone luôn cố gắng tăng cường độ chi tiết, tương phản và màu sắc bằng AI khi zoom, còn Samsung theo hướng chân thực, trông mềm hơn nhưng có thể vừa mắt 1 lượng người dùng không nhỏ.
Hai con đường, hai kết quả
Sau khi xem lại toàn bộ ảnh và đọc các nhận xét, có thể thấy cả hai máy thể hiện theo những cách rất khác nhau, nhưng đều xuất sắc theo cách riêng của mình.
Leitzphone cho ra nước ảnh đặc trưng, tông màu trầm ấm có chiều sâu, dễ gây ấn tượng ngay từ lần xem đầu tiên. Hệ thống camera với cảm biến chính 1 inch và tele periscope 200MP thể hiện tốt ở hầu hết tình huống, đặc biệt là khả năng zoom xa giữ được nhiều chi tiết. Tuy nhiên, ở một số khung hình, hiệu ứng AI có thể can thiệp hơi sâu, làm nét quá lố hoặc tự "vẽ" thêm chi tiết không có thật khi zoom ở mức cao. Đây là điểm cần lưu ý với những ai khó tính về độ chân thực.

Trời Hà Nội mấy ngày nay ô nhiễm, nhiều bụi nên ảnh mờ mờ ảo ảo như S26 Ultra mới là "thật", còn Xiaomi đã xử lý tăng cường chi tiết bù lại nên trông "ảo".
Galaxy S26 Ultra thì ngược lại hoàn toàn. Màu sắc và chi tiết đều thiên hướng chân thực hơn so với các đời Galaxy Ultra trước, hạn chế xử lý bằng phần mềm đến mức "ảo" và ít tự vẽ lại chi tiết bằng AI khi zoom lớn. Khẩu độ f/1.4 mới trên camera chính giúp ảnh thiếu sáng sáng hơn rõ rệt, trong khi cơ chế All Lenses on Prism trên ống tele 5x cho ảnh zoom xa ít méo hình hơn đời cũ. Phong cách của Samsung năm nay có thể không "ăn liền" như trước, nhưng lại phù hợp hơn với những ai muốn ảnh giống mắt nhìn để có thể tự hậu kỳ theo ý mình.

Lợi thế tuyệt đối của Xiaomi 17 Ultra là khả năng chụp cận cảnh và xóa phông của camera tele tốt hơn rất nhiều so với Galaxy S26 Ultra.
Chọn máy nào, tùy vào gu của bạn
Cả hai chiếc đều có ưu nhược điểm riêng, và lựa chọn cuối cùng chỉ phụ thuộc vào gu chụp ảnh của mỗi người. Nếu các bạn muốn ảnh đẹp ăn liền, có chất riêng, đăng mạng xã hội là được khen ngay mà không cần chỉnh sửa thêm, Leitzphone là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Còn nếu các bạn ưu tiên sự chân thực, muốn giữ lại cảm giác giống mắt nhìn để có thể tự do biên tập theo ý đồ riêng, hoặc đơn giản là không thích cảm giác AI can thiệp quá nhiều vào ảnh của mình, Galaxy S26 Ultra sẽ là người bạn đồng hành phù hợp hơn.

Đây cũng chính là tinh thần của Better List, nơi chúng tôi không cố gắng chọn ra sản phẩm tốt nhất theo một thước đo cứng nhắc nào đó, mà tìm những sản phẩm tốt hơn, phù hợp hơn với nhu cầu cụ thể của từng cá nhân. Trong câu chuyện smartphone chụp ảnh năm 2026, không có chiếc máy nào "đè bẹp" chiếc còn lại, chỉ có chiếc máy hợp với bạn hơn mà thôi.
Cảm ơn các bạn đã tham gia bài blind test này. Hẹn gặp lại trong những bài so sánh tiếp theo. Tham khảo giá, đặt mua Galaxy S26 Ultra TẠI ĐÂY, và Leica Leitzphone by Xiaomi TẠI ĐÂY.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Kỳ lân công nghệ của Trung Quốc tung vũ khí tối mật, mở đường cho kỷ nguyên hợp nhất não người và máy móc
BrainCo vừa trình làng sản phẩm bàn tay robot khéo léo Revo 3. Thiết bị sở hữu hai mươi mốt bậc tự do cùng lực nắm mạnh mẽ, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ giao diện não sang lĩnh vực trí tuệ hiện thân mới.
-
Huawei hé lộ Pura X Max, điện thoại gập ngang trông như iPad mini