2 clip này của Bộ Y tế chứng minh dầu cá ăn mòn được xốp mới là "đồ xịn"

    PAV,  

    Sau khi xuất hiện thông tin dầu cá Omega-3 Trung Quốc ăn thủng tấm xốp gây nguy hiểm đến tính mạng con người, bắt đầu từ 14h chiều nay (7/1), Bộ Y tế đã tổ chức họp báo xung quanh nội dung này.

    Sau hàng loạt thông tin về việc dầu cá Omega 3 gây ăn mòn xốp được đăng tải khá nhiều trên các báo hiện nay, Bộ Y Tế đã lập tức tổ chức một buổi họp báo nhanh trong chiều nay 7/1 để công bố rõ ràng về sự việc trên.

    Trong buổi họp báo, các cán bộ của Viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia đã mang tới kết quả thử nghiệm đổ các loại dầu cá có xuất xứ khác nhau lên miếng xốp để kiểm chứng.

    Dưới đây là 2 clip cho thấy quá trình thử nghiệm các loại dầu cá có xuất xứ từ 3 nước là Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ.

     

    Kết quả thử nghiệm cho thấy, loại dầu cá có xuất xứ tại Mỹ gây tan chảy miếng xốp mãnh liệt nhất, đứng thứ 2 là loại sản xuất tại Việt Nam cho tác động ăn mòn kém hơn nhưng cũng làm lõm hẳn bề mặt tầm xốp, và cuối cùng là loại dầu cá xuất xứ Trung Quốc gần như chỉ để lại vết hằn nhẹ trên tấm xốp.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ