Bill Gates cho rằng chỉ cần một sự thay đổi đơn giản cũng có thể đổi mới tương lai

    Quân Nguyễn,  

    Bill Gates cho rằng đây chính là một công nghệ có lợi cho con người.

    Từ trong trường học, “Ba chữ R” đã được đề cao như một bài học tốt nhất trong những động thái dành cho những người có ý thức về môi trường: giảm thiểu (reduce), tái sử dụng (reuse), tái chế (recycle).

    Tuy nhiên, trong bài blog mới nhất của Bill Gates, ba “chữ R” trên không hẳn là ngang hàng.

    “Tái sử dụng sẽ có nhiều lợi thế hơn so với tái chế,” ông viết, “bởi tái chế sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.”

    Sau cùng, tái chế, rõ ràng đều là việc phá hủy bất cứ thứ gì bạn vứt đi.

    Gates đã nhìn nhận lại về việc tái sử dụng sau khi đọc cuốn sách “Sustainable Materials with Both Eyes Open”, một tác phẩm của nhà nghiên cứu Julian Allwood và Jonathan Cullen tại Đại học Cambride về vấn đề giảm thiểu triệt để lượng khí thải cacbon dioxit mà không khiến cho con người phải thay đổi hoàn toàn lối sống của mình.

    Allwood và Cullen đã viết “tái sử dụng không dùng đến phá hủy đưa ra một lợi thế về tiềm năng trong việc yêu cầu những thiết bị tốn rất ít năng lượng, thứ duy nhất cần dùng năng lượng chỉ là tháo dỡ và lắp ráp lại.”

     Ngoài kìa, có nhiều thép đến phát sợ.

    Ngoài kìa, có nhiều thép đến phát sợ.

    Họ đưa ra một loạt các trường hợp mà vốn dĩ tái sử dụng đã được áp dụng:

    • Ô tô thường được thu gom lại để lấy linh kiện, sau đó đem bán tại chợ đồ cũ, đặc biệt là những thứ liên quan đến sưu tập xe cổ.

    • Đường ray tàu hỏa được tái sử dụng qua một quá trình gọi là cascading. “Khi đường ray không còn phù hợp với những tuyến tàu quan trọng, chúng sẽ được siêu âm để kiểm tra rạn nứt, cắt và hàn lại với độ dài phù hợp cho những tuyến phụ với lượng vận chuyển ít hơn”.

    • Khoảng một nửa số tàu chở hàng đều “nghỉ hưu” tại Alang, Ấn Độ, nơi mà những tấm thép được tháo dỡ và đem đi. Việc này nói chính xác thì đã cung cấp “một phần tám nhu cầu thép trên toàn Ấn Độ.”

    • Những tòa nhà kết cấu thép như trụ sở của Hiệp hội Thép xây dựng Anh Quốc đều được xây nên bởi thép tái sử dụng.

     Tàu được tháo dỡ tại Alang, Ấn Độ.

    Tàu được tháo dỡ tại Alang, Ấn Độ.

    Nói cách khách, sự đổi mới này khá là đơn giản

    “Để tái sử dụng các thành phần ta cần phải tách chúng ra mà không gây tổn hại cùng với chi phí thấp nhất,” Allwood và Cullen viết.

    “Ta có thể tách chúng bằng cách cắt ra, hay tháo dỡ một sản phẩm thành cách phần nhỏ, bởi vậy rõ ràng việc các sản phẩm nên được thiết kế với những khớp nối cơ khí (như bu lông và ốc vít) để có thể dễ dàng tháo ra sau này là điều ai cũng phải nhận thấy,” họ viết.

    Nhưng cho tới giờ, vẫn còn đó những rào cản

    Allwood và Cullen cho rằng các công ty bảo hiểm vẫn chưa đặt niềm tin vào tính nguyên vẹn của những loại thép tái sử dụng, nên họ phải cần đến những thử nghiệm đảm bảo trên mỗi phần được tái sử dụng. Hơn nữa, rất nhiều vật liệu đánh mất ưu điểm của mình qua ngày tháng, và chúng ta cũng chưa có kích thước tiêu chuẩn của các bộ phận giữa các ngành công nghiệp, nên rất khó để có thể biết được bạn có thể cắm một dầm thép đã qua sử dụng một cách dễ dàng lên một tòa nhà mới xây.

    “Nếu không tiêu chuẩn hóa, việc tháo dỡ sẽ cực kỳ đắt đỏ trừ khi các sản phẩm vốn khi thiết kế đã được tính toán đến vấn đề này,” họ nói. “Lấy ví dụ, việc xách định các bộ phận sẽ dễ dàng hơn, cũng như việc tháo dỡ một bộ phận mà không cần phải động đến hàng loạt các phần khác là hoàn toàn khả thi.”

    Và đã có một trường hợp đầy triển vọng và có thể sử dụng tức thì: nhà khung thép. Những phần sử dụng thép vốn không bị xuống cấp theo thời gian trừ khi có hỏa hoạn, và chúng vốn đã được tiêu chuẩn hóa, bởi vậy ta có thể sử dụng thép hàng chục tuổi cho những tòa nhà mới đây một cách dễ dàng. Allwood và Cullen cho rằng không hề có bất kì “rào cản kỹ thuật cơ bản” nào trong việc xây nên những tòa nhà sử dụng thép có độ tuổi 40. Nếu quy trình cấp giấy chứng nhận an toàn được phát triển, một thị trường mới sẽ mọc lên.

    Bill Gates cho rằng đây chính là một công nghệ có lợi cho con người.

    “Ta có thể đóng những con dấu điện tử lên sản phẩm để có thể theo dõi lịch sử của chúng, và thị trường kỹ thuật số hoàn toàn có thể cân bằng giữa cung và cầu,” ông viết. “Cũng có những ý tưởng thú vị khác nữa, như việc tìm cách xây nên những tòa nhà có thể tháo dỡ được thay vì phải phá hủy, để ta có thể tái sử dụng nhiều hơn những thành phần làm nên chúng.”

    Theo Tech Insider.

     

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày