Công ty dược phẩm đã phải đổi tên vì bị nhầm với tổ chức khủng bố

    Nova,  

    Có lẽ đây là trường hợp hy hữu một công ty phải đổi tên chỉ vì lý do tương đối "quái gở".

    Công ty dược phẩm Isis có trụ sở tại Hoa Kỳ đã phải lên kế hoạch xem xét việc đổi tên của chính mình. Lý do là rất nhiều sự nhầm lẫn đã xảy ra với họ khi bị nhầm với tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan ISIS, đặc biệt là sau sự kiện khủng bố đẫm máu diễn ra tại Paris cách đây ít ngày.

    Được thành lập từ năm 1988, Isis là công ty chuyên về các sản phẩm công nghệ sinh học với mục tiêu chống lại căn bệnh ung thư và họ đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới. Cái tên Isis được lấy cảm hứng từ vị thần Ai Cập cổ đại chuyên chăm sóc sức khỏe của con người, nhưng gần đây nó rất hay bị nhầm lẫn với tổ chức khủng bổ ISIS vì chúng quá giống nhau, chỉ có sự khác biết giữa chữ hoa và chữ thường. Chỉ cần một lỗi đánh máy nhỏ sẽ dẫn đến uy tín công ty sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nên họ đã tiến hành một cuộc họp để chọn ra một cái tên mới cho nhãn hiệu nổi tiếng này.

    Wade Walke, Phó giám đốc phụ trách truyền thông của Isis, cho biết mặc dù khỏng phải ai cũng nhầm lẫn tên của công ty với tổ chức khủng bố nhưng sau khi sự kiện tại Paris thì ban lãnh đạo đã thống nhất việc đổi tên để tránh khơi lại nỗi sợ hãi của khách hàng khi nhìn lựa chọn sản phẩm của mình. Mặc dù vậy, cách đây đúng một năm thì đại diện truyền thông của công ty này đã khẳng định họ không cảm thấy vấn đề gì khi bị nhầm lẫn với tổ chức khủng bố kia, có lẽ mọi thứ đã thay đổi. Thậm chí, ngay sau khi vụ tấn công tại Paris được đưa tin thì cổ phiếu của Isis đã sụt giảm 4% ngay trong phiên giao dịch ngày thứ 2.

    Tham khảo CNN

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ