Điều khiển trực thăng thông qua...suy nghĩ

    Trần Nam Sơn, Trần Nam Sơn 

    Việc ngồi một chỗ và điều khiển mọi thứ bằng ý nghĩ không còn chỉ tồn tại trên phim ảnh

    Một nghiên cứu tại đại học Zhejiang – Trung Quốc đã cho ra kết quả là một hệ thống có khả năng điều khiển một chiếc máy bay không người lái bằng ý nghĩ. Được đặt tên “Flying Buddy 2”, hệ thống này sử dụng một thiết bị ghi điện não đồ chuẩn, một chiếc máy tính và một chiếc máy bay mini mang nhãn hiệu Parrot.
     

    dieu-khien-truc-thang-thong-quasuy-nghi

     
    Chiếc máy tính sẽ xử lý những dữ liệu do hệ thống điện não đồ cung cấp, sau đó chuyển nó thành những mệnh lệnh nhằm điều khiển chiếc máy bay thông qua tín hiệu Wi-Fi. Kết quả thực nghiệm đã cho thấy hệ thống có độ delay gần như không đáng kể.
     

    dieu-khien-truc-thang-thong-quasuy-nghi

    Để điều khiển chiếc máy bay này, trước tiên bạn cần học cách ra mệnh lệnh. Ví dụ, để chiếc máy bay hạ cánh, bạn cần hướng tất cả sự suy nghĩ của mình sang trái. Suy nghĩ ít hơn về phía bên trái, chiếc máy bay sẽ thực hiện một cú xoay mình. Bạn cũng có thể chụp ảnh chỉ bằng một cái …nháy mắt.
     

    dieu-khien-truc-thang-thong-quasuy-nghi

    Có thể bạn sẽ gặp nhiều rắc rối với cách ra lệnh trên, nhưng bạn cũng không cần quá lăn tăn về chuyện này. Hệ thống điện não đồ cải tiến thường thấy trên những chiếc xe lăn dành cho người khuyết tật (chiếc xe lăn của Stephen Hawking là một ví dụ) sẽ làm mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều.
     
    Hệ thống điều khiển thông qua suy nghĩ ra đời với mục đích ban đầu nhằm phục vụ những người khuyết tật, nhưng với những bước tiến rất nhanh của nó, không nghi ngờ rằng một ngày không xa công nghệ này sẽ trở nên cực kỳ phổ biến trong mọi lĩnh vực đời sống.
    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ