Google phát triển Study Kit – câu trả lời của Google cho ResearchKit của Apple?

    Lerm,  

    Google đã lên tiếng xác nhận về sự tồn tại của một ứng dụng smartphone và Chrome Extension về sức khỏe đang được phát triển. Động thái này là một phần trong nỗ lực thu thập càng nhiều dữ liệu về sức khỏe càng tốt nhằm phục vụ cho dự án Baseline Study.

    Baseline Study

    Vào tháng 7 năm ngoái, Google công bố Baseline Study, một dự án tối mật có liên quan đến việc thu thập và phân tích các dữ liệu về sức khỏe, đến từ phòng thí nghiệm Google X – vốn là nơi nghiên cứu các dự án “điên rồ” và mang tính cách mạng đồng thời cũng có tiềm năng lớn để ứng dụng vào thực tế.

    Ban đầu Baseline Study chỉ được thử nghiệm trên một nhóm nhỏ thuộc đại học Duke và Stanford, nhưng đến thời điểm tháng 7/2015 thì con số này đã tăng lên 175 người và còn tiếp tục được mở rộng phạm vi đến cuối năm nay.

    Mục tiêu của Google là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dùng để chia sẻ các thông tin về sức khỏe và thói quen sinh hoạt, sau đó sẽ sử dụng những dữ liệu thu thập được phục vụ cho nghiên cứu. Giới truyền thông nhận định rằng đây có thể là câu trả lời của chính Google cho dự án mã nguồn mở ResearchKit của Apple, nhằm “phi lợi nhuận hóa” việc khám bệnh, cho phép các tổ chức khác sử dụng dữ liệu để nghiên cứu về bệnh suyễn hay Parkinson, góp phần vào việc đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả hơn.

    Study Kit

    Để phục vụ cho dự án, Google cũng phát triển một ứng dụng gọi là “Study Kit” hoạt động được trên iOS và Android, hay một Extension cho trình duyệt Chrome. Bên cạnh quy trình lấy mẫu thử lâm sàng trên những người thuộc diện thử nghiệm, “Study Kit” là giải pháp thứ hai của Google để thu thập thêm dữ liệu cho Baseline Study.

    Ứng dụng được ghi nhận là đang thử nghiệm trên một số người, và chưa được phát hành đại trà.

    Trong tầm nhìn dài hạn, Google mường tượng rằng sẽ sử dụng các thiết bị đeo được (wearable devices) để cung cấp thêm dữ liệu sức khỏe cho Baseline Study, chẳng hạn như dùng một cặp kính giãn tròng để giám sát lượng đường trong máu của người.

    “Đó là một đóng góp cho khoa học, chúng tôi không có ý định sử dụng cho mục đích thương mại”. Với một lượng thông tin khá ít ỏi, có lẽ trong giai đoạn này Google đang muốn tránh đi những “lời ra tiếng vào”, cũng dễ hiểu bởi đến thời điểm hiện tại, hãng phần mềm của Mỹ gần như thống trị Internet trên mọi lĩnh vực từ Tìm kiếm, Quảng cáo, Di động đến Thanh toán trực tuyến.

    Tham khảo: Readwrite

    >> "Hãy tin vào chúng tôi, Google sẽ không thất bại!"

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ