Làm sao để tìm nguồn nước giữa thiên nhiên hoang dã

    phantoms9,  

    Bị mắc kẹt giữa thiên nhiên hoang dã là điều có thể xảy ra đối với bất cứ ai, những người yêu thích phiêu lưu mạo hiểm hay khách du lịch. Nếu lâm vào tính huống đó, vấn đề sinh tồn là ưu tiên hàng đầu. Và điều quan trọng nhất bạn cần để sống chính là nước. Vậy chúng ta phải tìm nguồn nước ở đâu?

    Có thể bạn không biết rằng, cấu tạo cơ thể của con người thì nước chiếm đến 60 tới 70% sức nặng của cơ thể, nước nằm ở trong não chiếm tới 85%, trong máu tới 92% và trong bao tử tới 95%. Ngay ở trong xương thì cũng có tới 20% là nước và ngay trong răng cũng có tới 10% là nước. Nước giúp lưu thông máu, quá trình tiêu hóa và hỗ trợ các quy trình nội bộ khác. Nếu cơ thể sử dụng nước nhiều số lượng bạn uống, bạn sẽ bắt đầu bị mất nước. Với tình trạng mất nước nghiêm trọng, các tế bào của bạn co lại và dừng lưu thông, gây ra sự thiếu lưu lượng oxy đến cơ bắp của bạn. Mất nước có thể bắt đầu ngay sau sáu tiếng đồng hồ không có nước và cơ thể con người chỉ có thể sống khoảng ba ngày mà không có nó.
     
    Dấu hiệu nguồn nước
     

     
    Hiểu rõ tầm quan trọng của nước như vậy nên việc tìm kiếm nguồn nước uống là điều đầu tiên cần phải làm. Nguồn nước rõ ràng nhất chính là sông hồ suối. Động vật sống gần nguồn nước và biết cách tìm kiếm nguồn nước nên tìm kiếm theo các dấu vết của các loài vật để lại cũng là một phương pháp. Những nơi có thảm thực vật xanh tốt cũng là dấu hiệu có nguồn nước gần đó. Tiếng kêu của các loài côn trùng, hướng bay của loài chim cũng là dấu hiệu chỉ dẫn đến nguồn nước. Nước luôn chảy từ cao xuống thấp do đó những vùng trũng, thung lung là nơi thường có nguồn nước. Và hãy sử dụng đôi tai để lắng nghe tiếng nước chảy.
     

     
    Nếu bạn tìm thấy một khu vực lầy lội thì có thể có sẵn nguồn nước ngầm. Khi đó hãy đào một hố sâu gần 1m và đường kính khoảng 30cm và chờ đợi, bạn sẽ thấy hố nhanh chóng có nước ngấm vào. Nước mưa chính là nguồn nước “trời cho” do vậy hãy nhanh chóng tìm cách chứa càng nhiều càng tốt. Nếu bạn ở gần khu vực có băng và tuyết thì nên nhớ phải chờ nó tan ra rồi mới uống, sử dụng trực tiếp chỉ làm cho bạn mất nước thêm. Trong các khu rừng thì nguồn nước có thể tìm được từ thực vật, các loại trái cây, củ như dừa, tre, trúc, nếu là sa mạc thì có thể tìm được ở xương rồng.
     
    Một vài phương pháp để thu thập nước
     
    1.Lấy nước ở dưới đất
     

     
    Cách thức này khá đơn giản và có thể thực hiện dễ dàng. Bạn chỉ cần chuẩn bị một miếng nilong, dụng cụ đào đất, dụng cụ chứa nước, (ống hút) :
    - Chọn một nơi ẩm ướt nhưng vẫn phải có ánh sáng mặt trời chiếu đến
    - Đào một hố rộng tầm 30 cm, sâu 20 cm và để dụng cụ chứa nước bên dưới
    - Trong trường hợp có ống hút, hãy đặt một đầu vào dụng cụ chứa nước và nối lên trên.
    - Đặt tấm nilong phía trên và cố định xung quanh. ở giữa đặt 1 hòn đá để tạo độ trũng.
     
     
    Nhiệt từ mặt trời sẽ làm hơi ẩm trong đất bốc lên và ngưng tụ phía dưới tấm nilong, sau đó chảy xuống dụng cụ chứa. Đối với nguồn nước thu được nhưng bị bẩn không thể uống trực tiếp thì bạn có thể chế tạo một thiết bị lọc đơn giản để thu được nước sạch như sau :
     
    - Sử dụng một chiếc túi lớn hoặc chai lớn có đục lỗ phía dưới
    - Sắp xếp các lớp đá và cát xen kẽ nhau, trong đó lớp cát càng dày càng tốt. Nếu có than đá thì xếp ở dưới cùng
    - Đổ nước lên phía trên và chờ đợi nước được lọc.
     
    Phương pháp trên giúp loại bỏ trầm tích và cải thiện hương vị. Cuối cùng, nên nhớ rằng phải đun sôi nước trước khi uống.
     
    2. Lấy nước trên cây
     

     
    Sử dụng một chiếc túi bóng và buộc vào đầu cành cây, bên trong đặt một hòn đá để tạo độ trũng. Nước sẽ thu được qua quá trình thoát hơi nước ở thực vật. Công việc của bạn chỉ là chờ đợi đến khi có đủ số lượng nước cần thiết.
     
    Lọc Nước
     

     
    Khi đã có nước rồi thì bước cuối cùng chính là thao tác lọc nước. Nếu bạn có sẵn các dụng cụ lọc nước chuyên dụng thì công việc hết sức đơn giản. Ngoài ra bạn có thể sử dụng viên thuốc lọc nước. Hiện nay có rất nhiều sản phẩm như vậy và bạn chỉ cần đợi khoảng 30 phút trước khi sử dụng.
     
    Còn nếu không, hãy sử dụng một vài phương pháp lọc nước  đơn giản. Như đã đề cập ở trên, đun sôi nước chình là cách thức đơn giản nhất để có được nguồn nước sạch. Trước khi đun, hãy sử dụng vải để lọc ra các lớp trầm tích, đất đá lớn. Nếu đã có các dụng cụ đun nấu thì bạn chỉ cần làm công việc như bình thường. Ngoài ra, bạn có thể cho nước vào chai và bỏ vô đống than nóng. Việc thiếu dưỡng khí trong chai khiến cho nhựa không bị chảy nhưng vẫn đủ để nước sôi. Còn nếu không có lửa thì cách cuối cùng đó là để dưới nắng.
     
    Dù rằng bạn có thể dễ dàng tìm thấy nguồn nước trong thiên nhiên nhưng để có thể sống sót lâu dài thì đó lại là một vấn đề lớn. Vì vậy, điều quan trọng hơn cả là hãy phát tín hiệu cầu cứu càng sớm càng tốt.
     
    Tham khảo : adventure
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ