Mưa sao băng Draconids sẽ xuất hiện trong đêm nay

    Nova,  

    Lần gần đây nhất là năm 2012, sao chổi này đã để lại một vùng khí bụi dày và tạo ra một trận mưa sao băng Draconids đầy ấn tượng, lên đến 600 sao băng mỗi giờ.

    Mưa sao băng Draconids diễn ra vào tháng 10 hàng năm sẽ xuất hiện cuối tuần này. Nó bắt đầu từ lúc chập tối và đạt đỉnh điểm vào đêm nay và rạng sáng mai. Hiện tượng xảy ra gần trùng với thời điểm trăng non (13/10), tạo điều kiện để người xem có thể quan sát dễ dàng.

     Hình ảnh mưa sao băng Draconids tại Tây Ban Nha năm 2011.

    Hình ảnh mưa sao băng Draconids tại Tây Ban Nha năm 2011.

    Draconids, trước kia gọi là Giacobinids, là những trận mưa sao băng được lấy theo tên của chòm sao Draco the Dragon (chòm sao con Rồng) ở phía Bắc. Dưới góc nhìn trên Trái Đất, mưa sao băng dường như xuất phát tại một điểm gần đầu rồng.

    Các nhà thiên văn học cho biết người dân Bắc Bán cầu sẽ quan sát được trận mưa sao băng Draconids rõ nhất, kể từ khi chòm sao Draco nằm ở vị trí cao trên bầu trời phương Bắc. Những khu vực tốt nhất để quan sát bao gồm: phía Bắc nước Mỹ, Canada, Châu Âu và Bắc Á. Theo trang web Time and Date, ở Việt Nam, mưa sao băng bắt đầu từ khoảng 19h-24h tối nay, tại góc 45 độ so với đường chân trời.

     Vị trí của chòm sao Draco trên bầu trời.

    Vị trí của chòm sao Draco trên bầu trời.

    Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, mưa sao băng Draconids bắt nguồn từ khí bụi còn lại của sao chổi 21P/Giacobini-Zinner có chu kỳ quay quanh Mặt trời là 6,6 năm. Lần gần đây nhất là năm 2012, sao chổi này đã để lại một vùng khí bụi dày và tạo ra một trận mưa sao băng Draconids đầy ấn tượng, lên đến 600 sao băng mỗi giờ.

     Các vị trí xem sao băng tại Hoa Kỳ.

    Các vị trí xem sao băng tại Hoa Kỳ.

    Một trận mưa sao băng thường bắt nguồn từ khí bụi còn lại của sao chổi khi nó bay qua quỹ đạo Trái đất. Nguồn khí bụi này với vô vàn kích cỡ khác nhau từ cỡ hạt bụi rất nhỏ đến cỡ cục đá sẽ lao vào bầu khí quyển khi Trái đất quét qua khu vực đó. Chúng bốc cháy dưới tác dụng của áp suất cao, tạo thành những vệt sao băng như ta thấy.

    Những trận mưa sao băng Draconid lớn nhất trong lịch sử gần đây xảy ra vào năm 1933 và 1946 khi hàng nghìn sao băng trên giờ đã được ghi nhận khi Trái đất cày qua những dòng mảnh vở sao chổi hết sức đông đúc ấy. Mặc dù Draconid xảy ra vào tháng 10 hàng năm, nhưng thường rất khó biết chính xác cơn mưa sao băng mỗi năm sẽ diễn biến ra sao.

    Tham khảo NationnalGeographic

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ