Nếu không muốn mắc bệnh "phổi bỏng ngô", hãy dừng ngay việc hút thuốc lá điện tử

    Tân Phan,  

    Nhiều người cho rằng thuốc lá điện tử và vape không gây hại như thuốc lá, vậy điều này có hoàn toàn là sự thật?

    Các nhà nguyên cứu tại Đại học Havard cho rằng các hóa chất tạo mùi vị có trong thuốc lá điện tử và các dung dịch (vape juice) của thiết bị hút vaporizer sẽ khiến chúng ta mắc chứng bệnh viêm nghẽn tiểu phế quản, hay còn biết đến với biệt hiệu "Phổi bỏng ngô". 8 công nhân tại nhà máy sản xuất bỏng ngô tại Missouri đã mắc chứng bệnh tương tự vào năm 2002.

    Cục an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Mỹ mô tả bệnh viêm nghẽn tiểu phế quản là khi các nang phế quản nhỏ bị viêm và hình thành sẹo, khiến đường thở bị dày lên và hẹp đi làm người bệnh liên tục ho, đồng thời khó thở hơn trước.

     Ảnh minh họa bệnh viêm nghẽn tiểu phế quản, hay còn biết đến với biệt hiệu Phổi bỏng ngô.

    Ảnh minh họa bệnh viêm nghẽn tiểu phế quản, hay còn biết đến với biệt hiệu "Phổi bỏng ngô".

    Trong nghiên cứu được đăng tải trên đầu báo khoa học Environmental Health Perspectives, các nhà khoa học đã tìm ra 51 loại hóa chất tạo mùi vị khác nhau chứa trong thuốc lá điện tử và các dung dịch (vape juice), bao gồm diacetyl, acetoin và 2,3-pentanedione. Trong đó diacetyl được biết đến như chất tạo mùi vị béo cho bơ bỏng ngô (đây là lí do cho biệt danh "Phổi bỏng ngô"). Chất này khi được tiêu thụ bằng đường ăn uống thì sẽ không gây hại gì nhưng khi được hút vào qua đường phổi thì nó lại gây ra hậu quả khôn lường.

    Vaporizer.
    Vaporizer.

    "Mối liên hệ giữa hút các chất tạo mùi vị và bệnh "Phổi bỏng ngô" đã được nghiên cứu từ hơn một thập kỷ trước. Tuy nhiên diacetyl và các chất tạo mùi khác dùng trong bỏng ngô đã được sử dụng cho mục đích khác như tạo mùi vị trái cây, rượu và thuốc lá điện tử cùng vape juice", Joseph Allen, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, chia sẻ.

    Thuốc lá điện tử.
    Thuốc lá điện tử.

    Nghiên cứu được Viện Y Tế Mỹ bảo trợ này tập trung vào tác hại của hóa chất tạo mùi chứ không phải là tác hại của nicotine. Ngay cả khi người dùng sử dụng dung dịch hút không chứa nicotine, họ vẫn có thể mắc chứng "Phổi bỏng ngô". Nói cách khác, những người cai thuốc lá bằng thuốc lá điện tử hay vaporizer vẫn có khả năng mắc các bệnh nghiêm trọng về đường phổi khá cao.

    "Các bài cảnh báo về việc hút thuốc lá điện tử hiện nay chỉ cảnh cáo các tác hại của nicotine chứa trong sản phẩm nên mọi người cứ nghĩ nếu không có nicotine sẽ không có hại. Tuy nhiên chúng ta hiện vẫn chưa biết rõ các tác hại của thuốc lá điện tử cùng vaporizer. Cái chúng tôi biết được là những hóa chất tạo mùi được tìm thấy trong các sản phẩm trên gây nhiều tác hại khác nhau, và thậm chí chúng tôi còn tìm thấy formaldehyde (phoóc-môn, hóa chất hay dùng để ướp xác) có thể gây ung thư phổi", giáo sư David Christiani giải thích.

     Dung dịch hút cho thuốc lá điện tử và vaporizer, hay còn gọi là vape juice.

    Dung dịch hút cho thuốc lá điện tử và vaporizer, hay còn gọi là vape juice.

    Trong năm 2014, Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ đã phát hiện được có khoảng 2,5 triệu học sinh trung học sử dụng thuốc lá điện tử/vaporizer, và việc sử dụng các thiết bị nà đã tăng gấp ba lần trong năm 2015. Trong tháng sáu năm 2015, một cuộc thăm dò bao gồm 5679 người Mỹ, được thực hiện bởi Reuters, cho thấy 75% những người sử dụng thuốc lá điện tử/vaporizer vẫn hút thuốc lá truyền thống.

    Tổng hợp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày