Ngày 14/7: Phát minh tên lửa nhiên liệu lỏng, bước ngoặt lớn của ngành hàng không vũ trụ

    TVD,  

    Ngày 14 tháng 7 năm 1914, nhà phát minh Robert H. Goddard đã được cấp bằng sáng chế với phát minh tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng đầu tiên trên thế giới.

    Ngày 14 tháng 7 năm 1914, nhà phát minh Robert H. Goddard đã được cấp bằng sáng chế với phát minh tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng đầu tiên trên thế giới. Ông là một kỹ sư, giáo sư, nhà vật lý và nhà phát minh người Mỹ, người đã làm thay đổi ngành hàng không vũ trụ.

    Mặc dù phát minh của ông mang tính cách mạng, nhưng vào thời điểm đó ông nhận được rất ít sự ủng hộ, báo chí còn chỉ trích các lý thuyết của ông về việc du hành vũ trụ. Phải nhiều năm sau khi ông qua đời, người ta mới công nhận Goddard là cha đẻ của tên lửa hiện đại.

    Năm 1914, phát minh của ông lần đầu tiên được cấp bằng sáng chế. Trong đó mô tả một tên lửa đa tầng, với một tầng sử dụng loại nhiên liệu rắn và một tầng khác sử dụng nhiên liệu lỏng (hỗn hợp xăng và oxi lỏng).

    Cấu tạo chính của tên lửa nhiên liệu lỏng bao gồm một động cơ (buồng đốt và loa phụt), hệ thống turbin-máy bơm, bình sinh khí, hệ thống điều khiển và các bình chứa nhiên liệu tên lửa. Các thành phần nhiên liệu được đưa từ bình chứa tới các máy bơm ly tâm và làm chuyển động turbin khí. Dưới áp suất cao, các nhiên liệu được hòa trộn trong buồng đốt. Tại đây hỗn hợp nhiên liệu được đốt ở nhiệt độ cao sinh ra hỗn hợp sản phẩm cháy ở thể khí.

    Hỗn hợp hợp này tiếp tục được giãn nở trong loa phụt. Năng lượng biến đổi từ nhiệt năng thành động năng của dòng khí trong loa phụt tạo thành lực đẩy phản lực.

    Năm 1942, Wernher von Brau n đã sử dụng bằng sáng chế này để chế tạo thành công tên lửa V-2. Đây là tên lửa đạn đạo đầu tiên trong lịch sử được chế tạo và thử nghiệm thành công.

    Vào thời kỳ 1954-1957, dưới sự chỉ đạo của Tổng công trình sư nổi tiếng S.P.Korolev , một số loại tên lửa nhiên liệu lỏng công suất lớn như RD-107, RD-108 đã được chế tạo và khai thác sử dụng.

    Cuối những năm 50, 60 thế kỷ XX, lịch sử loài người đã có những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực khám phá vũ trụ:

    4/10/1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên Spunik-1 nhờ tên lửa đẩy "Kosmos" .

    12/4/1961, Y.A.Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ trên tàu "Vostoc" .

    20/7/1969, Neil Armstrong cùng hai nhà du hành vũ trụ khác của Mỹ trở thành những người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng trên tàu Apollo 11 nhờ tên lửa đẩy "Saturn-V" .

    Tham khảo: wiki

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày