Ngày 3/1: Tập đoàn công nghệ Apple Inc được hợp nhất

    TVD,  

    Ba người đồng sáng lập của Apple là Steve Wozniak, Steve Jobs và Ronald Wayne.

    Apple Inc. là tập đoàn công nghệ máy tính của Mỹ có trụ sở chính đặt tại Silicon Valley ở San Francisco, tiểu bang California. Apple được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1976 dưới tên Apple Computer  và đổi tên vào đầu năm 2007.

    Steve Jobs bên trái, Ronald Wayne và Steve Wozniak bên phải.

    Steve Jobs bên trái, Ronald Wayne và Steve Wozniak bên phải.

    Ba người đồng sáng lập của Apple là  Steve Wozniak,Steve Jobs và Ronald Wayne. Steve Wozniak từng là một kỹ sư điện tử, khi mà cả thế giới lúc đó chỉ có hai sản phẩm chip xử lý máy tính là Intels 8080 và Motorolas 6800, ông bắt đầu nghiên cứu và thiết kế một chiếc máy vi tính cá nhân của riêng mình. Sau khi hoàn thành xong, ông đã mang sản phẩm của mình đến hội nghị Homebrew Computer Club để giới thiệu và thảo luận. Ở đó ông gặp người bạn cũ là Steve Jobs, người rất thích thú về cơ hội buốn bán trong tương lai của những chiếc máy nhỏ này.

    Sau đó chiếc máy tính do Steve Wozniak thiết kế được đặt tên là Apple I, công ty Apple cũng được thành lập vào năm 1976 để kinh doanh chiếc máy tính này. Apple I được bán bao gồm bo mạch chủ (với CPU, RAM và chip xử lý đồ họa cơ bản) ít hơn những gì mà chúng ta xem là một sản phẩm máy tính cá nhân hoàn thiện ngày nay.

    Apple I, chiếc máy tính đầu tiên của công ty do Steve Wozniak thiết kế.

    Apple I, chiếc máy tính đầu tiên của công ty do Steve Wozniak thiết kế.

    Apple đã hợp nhất vào ngày 3 tháng 1 năm 1977 mà không có Wayne, ông ta đã bán lại toàn bộ số cổ phần của mình cho Jobs và Wozniak với số tiền là 800 USD. Công ty đã được nhà triệu phú Mike Markkula đầu tư 250.000 USD  và trở thành tập đoàn công nghệ Apple Inc, ông sử dụng những kiến thức kinh doanh của mình để hỗ trợ công ty trong giai đoạn còn non trẻ. Tuy nhiên việc kinh doanh của Apple lúc đó gặp rất nhiều khó khăn và có lúc tưởng như phải phá sản.

    Sau khi trải qua cuộc tranh đấu chức vị giám đốc điều hành với John Sculley giữa năm 1980, Jobs rời khỏi Apple và sáng lập NeXT Computer. Tiếp theo, trong cuộc thử nghiệm để cứu vãn hoạt động của hãng, Apple mua lại NeXT, và lúc này Jobs trở lại vị trí lãnh đạo Apple. Công việc đầu tiên của ông là phát triển iMac, đã cứu sống Apple khỏi cảnh phá sản.

    Steve Jobs đã giúp Apple thoát khỏi cảnh phá sản và trở thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

    Steve Jobs đã giúp Apple thoát khỏi cảnh phá sản và trở thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

    Cho đến nay, Apple đã trở thành công ty công nghệ đứng thứ 2 trên thế giới. Theo bảng xếp hạng do hãng nghiên cứu thị trường toàn cầu Millward Brown thực hiện vào năm 2014, Apple đã bị Google soán ngôi thương hiệu đắt giá nhất thế giới sau 3 năm liên tiếp giữ ngôi quán quân.

    Theo wiki

    >>Ngày 1/1: Cuộc gọi di động đầu tiên được thực hiện tại Anh

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ