Nguyên nhân khiến logo Facebook có màu xanh dương lại do mắt của Mark Zuckerberg

    Tân Phan,  

    Không phải vì Mark thích màu này đâu.

    Theo đầu báo The New Yorker, Mark Zuckerberg bị chứng mù màu đỏ - xanh lá cây, điều này có nghĩa anh ta chỉ nhìn thấy màu chủ đạo xung quanh mình là xanh dương. Đây cũng là lí do giải thích cho việc màu chủ đạo chính của Facebook trên cả nền web lẫn điện thoại là xanh dương.

    "Xanh dương là màu tôi thấy rực rỡ nhất, tôi có thể nhìn thấy mọi sắc thái của nó." anh chia sẻ với đầu báo.

    Một lí do quan trọng khác khiến anh sử dụng màu xanh chính là các màu sắc khác làm phân tán tư tưởng của người theo dõi. Mặt khác, màu xanh dương được dùng làm màu nền để làm nội dụng chính trở nên dễ đọc và ít làm não bị phân tán hơn. Hầu hết các website về thông tin đều chọn màu xanh dương làm màu chủ đạo. Nó được cho là màu ưa thích của các nhà thiết kế web.

    Một điều thú vị là từ những ngày đầu của Facebook, Zuckerberg muốn trang web càng đơn giản càng tốt nên nó cực kì ít màu sắc, không giống như những trang web nổi tiếng cùng thời như MySpace.

    Tổng hợp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày