Những điều có thể bạn chưa biết về cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela

    TVD,  

    (GenK.vn) - Để tưởng nhớ và tôn vinh ông, chúng ta cũng hãy cùng điểm qua những điều có thể bạn chưa biết về vị lãnh tụ vĩ đại nhất trong lịch sử của Châu Phi.

    Cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến chính trị thế giới trong thế kỷ 20. Không chỉ là tổng thống của Nam Phi, ông còn đóng góp rất nhiều vào việc chấm dứt phân biệt chủng tộc, cuộc chiến chống AIDS ở Châu Phi và thúc đẩy hòa bình thế giới.

    Ngày hôm nay, đương kim Tổng thống Nam Phi, ông Zacob Zuma đã thông báo tin buồn trên truyền hình, ông Nelson Mandela đã qua đời tại nhà riêng ở Houghton, thuộc khu vực ngoại ô thủ đô Johannesburg sau khoảng thời gian chống chọi với nhiều căn bệnh. Từ tháng 9 tới nay, ông Mandela phải nhập viện nhiều lần để điều trị chứng nhiễm trùng phổi tái phát. Và kể từ tháng 9 đến nay, ông liên tục phải điều trị bệnh ở nhà. Nam Phi sẽ tổ chức quốc tang cho ông Mandela. Ông Zuma ra lệnh cả nước treo cờ rủ từ hôm nay tới khi quốc tang của vị anh hùng dân tộc kết thúc.

    Để tưởng nhớ và tôn vinh ông, chúng ta cũng hãy cùng điểm qua những điều có thể bạn chưa biết về vị lãnh tụ vĩ đại nhất trong lịch sử của Châu Phi.

    10. Ông ghét hình ảnh truyền thông của mình

    Khi Mandela lần đầu tiên được bầu làm tổng thống của Nam Phi, một tờ báo địa phương đã viết bài với cái title in đậm “Tôi không phải đấng cứu thế”. Trong khi người phương Tây tôn thờ ông như một vị thánh vì góp phần rất lớn vào việc chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc. Ông chỉ coi mình như “một người đàn ông bình thường, trở thành lãnh đạo do hoàn cảnh đặc biệt”.

    nelson_mandela_photo_reuters_517ed118cc

    Ông cũng cho biết rằng không thích hình ảnh truyền thông của mình, ông cũng là con người và từng phạm nhiều sai lầm, ông cho biết mình không phải vị thần trong truyện có thể cứu rỗi cả thế giới. Chính điều này càng cho thấy đức tính giản dị và khiêm tốn của vị cựu thủ tướng Nam Phi.

    9. Ông là một người cộng sản

    commie2

    Đảng Cộng Sản Nam Phi những năm 50 và 60 đứng đối lập trực tiếp với các tổ chức khác, những tổ chức mà khiến cho cuộc sống của hàng triệu người dân da đen trở nên khổ cực. Vì vậy không khó để hiểu tại sao một người da đen nghèo như ông lại tham gia vào đảng Cộng Sản Nam Phi. Mandela cũng quan tâm đến việc thúc đẩy cuộc kháng chiến ở Nam Phi, hơn là đi theo Chủ nghĩa tư bản Marx. Ông còn là một trong những thành viên tích cực của đảng Cộng Sản, tuy nhiên ông không công khai hoạt động của mình cũng như sự ủng hộ của Mỹ.

    8. Ông là người đào hoa

    women

    Cuốn sách Young Mandela của David James Smith đã vẽ nên bức chân dung của Mandela thời trẻ như một người đàn ông phong độ, năng động, hấp dẫn. Mandela được ví như Casanova của Nam Phi những năm 40. Người ta nói phụ nữ không thể tránh khỏi “ngã dưới chân người”. Ông cũng đã từng có 3 đời vợ và 6 người con trong suốt cuộc đời của mình.

    7. Người vợ cũ của ông là kẻ đáng sợ

    Trong khi người vợ đầu tiên và người vợ thứ ba của ông có vẻ bình thường, người vợ thứ hai là bà Winnie Mandela lại là một con người đáng sợ. Năm 1991, bà bị kết tội bắt cóc và giết chết một đứa trẻ 14 tuổi, bà đã bị kết án 6 năm tù treo.

    winnie

    Trong những năm là vợ của Nelson Mandela, người vợ thứ hai còn bị cáo buộc đánh đập, tra tấn và làm biến mất bất cứ ai mà bà không cảm thấy hài lòng. Bên cạnh đó còn có những nghi ngờ về việc ra lệnh giết người, thẩm vấn bạo lực và thiết lập lực lượng cảnh sát bí mật của riêng mình giựa trên quyền lực của chống bà.

    6. Cá nhân ông đã giúp các bệnh nhân AIDS

    Woman Writing a Check

    Nam Phi được biết đến như một quốc gia có lượng người nhiễm bệnh AIDS cao nhất trên thế giới. Mandela không chỉ lãnh đạo công cuộc đẩy lùi dịch bệnh AIDS, mà cá nhân ông còn ra sức giúp đỡ các bệnh nhân. Ông đã gửi séc cá nhân của mình cho các bệnh nhân bị trả về để điều trị, do số lượng người mắc bệnh quá lớn. Mặc dù những nỗ lực của ông như muối bỏ biến, nhưng ông vẫn cố gắng đối mặt với đại dịch AIDS. Một vị lãnh tụ tuyệt vời mà chúng ta từng biết!

    5. Ông là bạn của Gaddafi

    Mặc dù Muammar Gaddafi bị coi như một bạo chúa bị căm ghét trên thế giới, tuy nhiên ông lại là bạn của Nelson Mandela. Gaddafi đã từng giúp đỡ ông bằng cách cung cấp vũ khí và tiền bạc vào thời điểm mà đất nước Nam Phi cần nhất. Không quên đi công ơn giúp đỡ của bạn mình, Mandela đã tới thăm Gaddafi vào năm 1994, khi mà lúc bấy giờ là việc bất hợp pháp, ông cũng đặt tên cho cháu trai của mình là Gaddafi, bên cạnh đó cũng hỗ trợ chế độ của Gaddafi cho đến khi chế độ này kết thúc.

    Gaddafi__8217_s_hat_203114a

    Điều này nghe có vẻ điên rồ đối với các nước phương Tây, tuy nhiên Mandela cho biết cuộc chiến chống nạn phân biệt chủng tộc sẽ không đi đến đâu nếu không có sự giúp đỡ của Libya, vì vậy điều này có thể được xem như biểu hiện của lòng trung thành.

    4. Ông đã từng bạo hành với vợ mình

    divorce_family_law

    Điều này tuy có vẻ không tốt đẹp gì, tuy nhiên đây lại là sự thật. Khi Mandela ly dị người vợ của mình vào cuối thập niên 50, có cáo buộc ông đã hành hung và đe dọa vợ. Trong khi cuối cùng người vợ đầu tiên đã rút đơn kiện, mặc dù vậy nó vẫn được lưu trong hồ sơ của tòa án. Evelyn, người vợ đầu tiên đã lấy việc này để yêu cầu bồi thường, tuy nhiên không có phiên xét xử nào. Cho dù sự thật có như nào thì cũng cho thấy vị lãnh tụ của Nam Phi cũng là một người đàn ông bình thường, ông cũng từng thừa nhận mình đã có những hành động sai và không phải một vị thánh, tuy nhiên những thành tựu ông làm được khiến cả thế giới phải nể phục.

    3. Ông thành lập cánh quân sự của ANC

    ammo

    Cánh quân sự ANC được biết đến với các vụ tấn công và đánh bom nguy hiểm tại Boston trong thời gian qua. Tuy nhiên có một sự thật trong lịch sử là Mandela đã góp phần thành lập ra cánh quân sự này. Mặc dù mục đích đầu tiên của ông khi thành lập là để chống lại cảnh sát vũ trang tại Nam Phi sau cuộc thảm sát tại Sharpeville. Lúc đó Chính phủ Nam Phi không nhượng bộ mà thẳng tay đàn áp ông Mandela và các nhà hoạt động khác, quyết tâm dập tắt phong trào. Cuối cùng, ông Mandela bị kết án tù chung thân vào năm 1964 với tội danh phá hoại. Sau đó cánh quân sự ANC hoạt động như một tổ chức tự do tách biệt, một nhóm khủng bố.

    2. Ông không phải kẻ bạo lực hay khủng bố

    Nhiều người nghĩ rằng ông như một kẻ khủng bố trong quá khứ, tuy nhiên sự thật ông không bao giờ làm hại ai. Ông đã từng kiên quyết phản đối cánh quân sự ANC trong các mục tiêu phi quân sự nhắm vào những người vô tội. Do thời gian ông ở trong tù, không có ai lãnh đạo và can ngăn khiến cánh quân sự ANC đã gây ra nhiều cuộc tấn công đẫm máu vào người dân.

    mandela-in-jail

    Năm 1977, cánh quân sự ANC đã ký Công ước Geneva nhằm tránh đổ máu của những người dân vô tội. Tuy nhiên sau đó các nhà lãnh đạo của cánh quân sự ANC đã thay đổi lập trường và phá vỡ cam kết hoàn toàn không phải do lỗi của Mandela. Có thể nói ông đã thành lập nên cánh quân sự ANC mà sau này trở thành một nhóm khủng bố, tuy nhiên ông không có lỗi cho những hành động sau này của họ.

    1. Ông yêu thích Spice Girls

    Đối với sự ra đi của một vị lãnh tụ tuyệt vời, một người đàn ông hài hước, bầu không khí trở nên ảm đạm rõ rệt. Vì vậy tôi muốn giảm bớt điều đó bằng mục cuối này. Theo một số nguồn tin, Mandela là một người hài hước và vui nhộn, ông cũng là một fan hâm mộ của nhóm nhạc nữ Spice Girls. Trong một buổi biểu diễn năm 1997 của Spice Girls mà Mandela tham dự, ông đã gọi họ là những “anh hùng” của mình và nói rằng đó là một trong những khoảnh khắc trần ngập cảm xúc nhất trong cuộc đời của ông. Đây không phải là một trò đùa, theo BBC, Mandela thích và quan trọng việc gặp mặt nhóm nhạc yêu thích của mình hơn cả việc gặp mặt Bill Clinton, Tony Blair và Tổng thư ký LHQ cộng lại.

    spice

    Những điều thú vị về cựu tổng thống Nam Phi, ông Nelson Mandela cho thấy một con người bình thường nhưng đã làm nên những điều phi thường. Ông có thể là một truyền thuyết, một vị thánh đối với mọi người, nhưng nhiều hơn tất cả ông vẫn là một người đàn ông tuyệt vời.

    Thế giới tiếc thương trước sự ra đi của ông!

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ