Phi hành gia người Anh đầu tiên đặt chân lên Trạm vũ trụ quốc tế

    Nova,  

    Trước đó cũng đã có không ít phi công vũ trụ gốc Anh bay lên ISS song lúc đó họ đã mang quốc tịch Mỹ.

    Ngày hôm qua, phi hành gia Tim Peake thuộc Cơ quan không gian Châu Âu (ESA) đã trở thành người Anh đầu tiên đặt chân lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS khi anh cùng 2 cộng sự khác là Yuri Malenchenko (Nga) và Tim Kopra (Mỹ) tham gia vào một nhiệm vụ kéo dài 6 tháng.

    Ba phi hành gia này đã rời Trái Đất trên tàu vũ trụ Soyuz TMA-19 được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan) vào lúc 18h tối qua theo giờ Việt Nam. Theo dự kiến thì chuyến bay này sẽ kéo dài 6 tiếng, tức là tính đến thời điểm này thì họ đã yên vị trên ISS ít nhất là 6 giờ đồng hồ. Những người này sẽ hội quân với 3 phi hành gia hiện đang làm việc trên ISS, gồm Scott Kelly​ của NASA và Sergei Volkov cùng Mikhail Kornienko của Nga.

    Theo kế hoạch, Tim cùng với các cộng sự sẽ thực hiện 265 thí nghiệm khoa học trong thời gian sinh sống trên ISS, bao gồm cả việc sử dụng chiếc máy Raspberry Pi đầu tiên bay vào vũ trụ - Astro Pi. Sự kiện lần này là một cột mốc đáng nhớ của Vương quốc Anh khi hàng nghìn học sinh đã tới Bảo tàng Tự nhiên London để theo dõi những hình ảnh trực tiếp của buổi phóng này.

    Giây phút phi hành gia Tim Peake rời Trái Đất lên vũ trụ.

    Tim Peake vốn là sỹ quan Không quân Hoàng gia Anh với kinh nghiệm 3000 giờ bay sau 17 phục vụ trong quân ngũ trước khi giải ngũ vào năm 2009. Ba năm sau, anh trở thành phi hành gia chính thức được cả NASA và ESA chứng nhận. Với nhiệm vụ lần này, anh đã trở thành thành công dân Anh đầu tiên làm việc chính thức trên ISS. Trước đó cũng đã có không ít phi công vũ trụ gốc Anh bay lên ISS song lúc đó họ đã mang quốc tịch Mỹ.

    Tham khảo Iflscience

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ