Sân bay đầu tiên trên thế giới dành cho drone được xây dựng ở Rwanda

    PnM,  

    Dự án có tầm quan trọng rất lớn, trong tương lai được kỳ vọng sẽ có thể cứu sống hàng nghìn sinh mạng mỗi năm.

    Lord Norman Foster - kiến trúc sư người Anh đang có kế hoạch xây dựng một sân bay ở Rwanda dành riêng cho những chiếc drone. Máy bay không người lái (drone) đang được sử dụng hàng ngày không chỉ để quay những thước phim ấn tượng, hay trợ giúp xây dựng cầu treo, mà còn phục vụ nhiều mục đích “mặt đất” hơn như: vận chuyển thuốc men hoặc hàng hóa tới các vùng sâu vùng xa, những nơi nguy hiểm cho con người...

     30 St Mary Axe hay The Gherkin (Quả dưa chuột) là một tòa nhà chọc trời ở Luân Đôn, Anh. Tòa nhà do kiến trúc sư đoạt giải Pritzker người Anh là Norman Foster thiết kế chính và do công ty xây dựng Thụy Điển Skanska thi công từ năm 2001 đến năm 2004. 30 St Mary Axe được chính thức khánh thành ngày 28 tháng 4 năm 2004 với chiều cao 180 m.

    30 St Mary Axe hay "The Gherkin" (Quả dưa chuột) là một tòa nhà chọc trời ở Luân Đôn, Anh. Tòa nhà do kiến trúc sư đoạt giải Pritzker người Anh là Norman Foster thiết kế chính và do công ty xây dựng Thụy Điển Skanska thi công từ năm 2001 đến năm 2004. 30 St Mary Axe được chính thức khánh thành ngày 28 tháng 4 năm 2004 với chiều cao 180 m.

    Foster là tác giả của tòa nhà 30 St Mary Axe hay "The Gherkin" (Quả dưa chuột) nổi tiếng nước Anh. Foster tin rằng: đến năm 2050, dân số của châu lục Đen sẽ đạt 2,2 tỷ người. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và mức sống của người dân nơi đây vẫn sẽ chỉ ở mức thấp. Ở thời điểm hiện tại mới chỉ có một phần ba dân số sống ở các khu vực, nơi mà khoảng cách đến đường trải nhựa gần nhất – dưới 2 km. Đường cao tốc, đường hầm, cầu nối từ trung tâm đến các vùng sâu vùng xa hầu như không có.

    Đó là lý do tại sao chúng ta nên bắt đầu xây dựng sân bay đầu tiên trên thế giới dành cho drone tại đây. Foster dự kiến sẽ khởi công vào năm 2016. Anh tin rằng dự án có tầm quan trọng rất lớn, trong tương lai sẽ có thể cứu sống nhiều nghìn sinh mạng mỗi năm.

    Sân bay được thiết kế để phục vụ 2 loại drone: Redline dùng trong cho vận tải nhẹ, ví dụ, thuốc men, dụng cụ y tế, có thể chứa tối đa 20 túi máu cho việc truyền máu ở vùng nông thôn; và Blueline – máy bay không người lái với tải trọng tối đa 100 kg. Chúng sẽ được dùng để giao hàng như các thiết bị điện tử và dụng cụ nông nghiệp. Dự án bao gồm các khu vực cất cánh, hạ cánh, trung tâm sửa chữa và bảo trì drone, bưu điện và một trung tâm mua sắm.

     

    Rwanda có địa hình và cảnh quan phức tạp, vì vậy lựa chọn thử nghiệm thí điểm dự án sân bay ở đây là hoàn toàn hợp lý. Ngoài ra, đất nước nhỏ này nằm gần trung tâm Châu Phi, vì thế việc xây dựng sân bay ở Rwanda sẽ mang các quốc gia châu Phi lại gần với nhau hơn.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày