Tin tốt: Virus Ebola không lây truyền qua đường không khí như SARS

    TVD,  

    (GenK.vn) - Virus Ebola chỉ có thể lây nhiễm qua tiếp xúc với người bệnh, không lây lan qua đường không khí như SARS - H5N1.

    Vừa qua, tin tức hai người Mỹ đã bị nhiễm virus Ebola, sau chuyến đi từ Liberia đến Atlanta đã khiến rất nhiều người hoảng sợ, một dịch bệnh có thể bùng phát tại Mỹ và không thể kiểm soát được như những gì đang diễn ra ở Tây Phi. Tuy nhiên một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học, đã xác nhận virus Ebola không phải loại virus có khả năng lây lan qua không khí, mà nó được truyền qua việc tiếp xúc với các chất dịch cơ thể như máu, dịch mủ hoặc đờm. Nghiên cứu này do giáo sư Gary Kobinger tại đại học Manitoba công bố trên tạp chí Scientific Reports.

    Trước đó, người ta rất lo sợ virus Ebola có thể lây lan qua không khí. Vì một báo cáo trong năm 2012 cho thấy sự lây lan của virus Ebola giữa loài lợn và khỉ. Những con lợn bị nhiễm một dòng virus Ebola mà chưa bao giờ được thấy lây truyền cho con người, nhưng lại có thể gây tử vong cho những con khỉ sống gần đó. Những con lợn bị nhiễm bệnh này và loài khỉ sống gần nhau, nhưng chúng không có tiếp xúc gì. Điều đó khiến nhiều người lo ngại virus Ebola có thể lây nhiễm qua đường không khí, nếu điều đó xảy ra sẽ rất khó để kiểm soát sự lây lan của loại virus chết người này.

    Tin tốt: Virus Ebola không lây truyền qua đường không khí như SARS

    Nghiên cứu hiện tại của Kobinger đã chứng minh rằng các con khỉ nhiễm virus Ebola không thể truyền bệnh cho các con khỉ khác mà không qua tiếp xúc. Giáo sư và nhóm nghiên cứu của mình đã cho các con khỉ khỏe mạnh hít không khí mà những con khỉ nhiễm virus thở ra, tuy nhiên sau đó chúng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Trong nghiên cứu của mình, Kobinger đã sử dụng chủng virus Ebola đang hoành hành tại Tây Phi trong thời gian vừa qua.

    Như vậy, liệu có phải một số chủng virus Ebola khác mới có khả năng lây lan qua không khí? (có tất cả 5 loại virus Ebola, 3 trong số đó có khả năng lây qua người và đang lây lan tại Tây Phi). Có lẽ chúng ta không cần quá lo lắng về điều này, vì cho đến nay có một điều chắc chắn đó là: hoàn toàn không có bằng chứng cho thấy virus Ebola có thể lây lan giữa các loài linh trưởng qua đường không khí, cách thức lây nhiễm duy nhất là qua tiếp xúc cơ thể.

    Lý do mà dịch virus Ebola lan rộng khắp Tây Phi là do thiếu cơ sở hạ tầng y tế. Ngoài ra ở các nước nghèo, nhiều người tin vào các phương pháp chữa bệnh truyền thống, mà không có các dụng cụ bảo hộ y tế khi tiếp xúc với người bệnh. Ở những quốc gia phát triển, đội ngũ y tế được trang bị đầy đủ thiết bị cũng như kiến thức, do đó sẽ rất khó để virus Ebola có thể lây lan tại đây. Đặc biệt loại virus này không lây lan qua đường không khí, hô hấp như đại dịch SARS trước đây.

    Tham khảo: iflscience

    >>Virus Ebola: Vì sao chưa có thuốc chữa?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ