Toshiba chế tạo robot dọn rác thải hạt nhân tại Fukushima

    Nova,  

    Công việc dự kiến sẽ được bắt đầu vào đầu năm 2017, sau các đợt kiểm tra và huấn luyện điều khiển robot.

    Đã gần 5 năm trôi qua kể từ khi thảm họa sóng thần khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ngừng hoạt động, vấn đề về rác thải hạt nhân tồn tại sau thảm họa này vẫn khiến những người đứng đầu Nhật Bản phải đau đầu. Để giải quyết vấn đề, hãng Toshiba đã giới thiệu một loại robot điều khiển từ xa có khả năng dọn sạch những thứ nguy hiểm.

    Cụ thể, sau thảm họa kép động đất và sóng thần xảy ra ở Nhật Bản vào tháng 3/2011, hàng trăm thanh nhiên liệu tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi vẫn còn kẹt trong bể chứa. Công nhân đã dọn dẹp bể chứa bao gồm 1535 thanh nhiên liệu tại lò phản ứng số 4, nhưng không thể làm việc tại lò số 3 và các tòa nhà khác, do mức độ nguy hiểm chết người của phóng xạ.

    Theo những gì Toshiba giới thiệu. robot dọn dẹp rác thải này có nhiệm vụ thu hồi các mảnh vỡ cùng 566 thanh nhiên liệu từ các bể làm nguội bên trong để ổn định lò phản ứng số 3. Một trong những cánh tay của robot này được phát triển để nhặt và cắt các mảnh vỡ, còn cánh tay kia được thiết kế để nhặt các thanh nhiên liệu. Các cánh tay cũng sẽ được sử dụng để đặt rác thải nhiễm phóng xạ vào các thùng chứa, đóng nắp lại để chuyển đi.

    Toshiba giới thiệu robot dọn rác thải hạt nhân.

    Đại diện phía Toshiba cho biết toàn bộ công việc được điều khiển và giám sát từ xa bằng rất nhiều camera gắn trên robot. Công việc dự kiến sẽ được bắt đầu vào đầu năm 2017, sau các đợt kiểm tra và huấn luyện điều khiển robot. Các kỹ sư của Toshiba hy vọng sẽ giảm được mức phóng xạ bên trong lò phản ứng xuống còn 1 miliSievert (đơn vị đo lượng hấp thụ bức xạ ion hóa có tác dụng gây tổn hại. Đơn vị được đặt tên theo tên của Maximilian Rolf Sievert, một nhà vật lý y tế Thụy Điển nổi tiếng với công việc đo liều lượng phóng xạ và nghiên cứu về ảnh hưởng sinh học của phóng xạ).

    Vào tháng 3/2011, một trong những cuộc động đất và sóng thần mạnh nhất từng được ghi nhận xảy ra ngoài khơi bờ biển của Nhật Bản đã gây hư hại nặng nề cho nhà máy Fukushima. Đã có khoảng 160.000 người được sơ tán khỏi các khu vực xung quanh nhà máy. Nồng độ bức xạ tại những khu vực này tiếp tục đo được ở mức cao khiến họ đến nay vẫn chưa thể trở về nhà. Việc loại bỏ các tàn dư hạt nhân sẽ được bắt đầu vào năm 2022, dự kiến kéo dài tới 40 năm.

    Tham khảo ScienceAlert

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ