Trung Quốc cũng có một “Lầu năm góc” bị bỏ hoang mà ít ai biết đến

    TVD,  

    Trung Quốc được biết đến với nhiều công trình kiến trúc đầy tham vọng.

    Trung Quốc được biết đến với nhiều công trình kiến trúc đầy tham vọng, các kỹ sư Trung Quốc cũng là những người rất tài giỏi khi có thể xây một căn nhà 30 tầng chỉ trong có 15 ngày. Bên cạnh đó, các kỹ sư Trung Quốc cũng rất giỏi trong việc sao chép những ý tưởng và biến nó thành của mình.

     Đây là một công trình kiến trúc đầy tham vọng của Trung Quốc.

    Đây là một công trình kiến trúc đầy tham vọng của Trung Quốc.

    Lầu năm góc là biểu tượng của Bộ Quốc phòng Mỹ, là biểu tượng của sức mạnh một quốc gia lớn trên thế giới. Nhưng các kỹ sư Trung Quốc đã dễ dàng để xây dựng lên một “Lầu năm góc” ngay tại Thượng Hải, Trung Quốc. Thậm chí có diện tích còn lớn hơn gấp đôi so với Lầu năm góc thật, với mục đích để trở thành trung tâm thương mại lớn nhất tại Trung Quốc.

    Dự án khu mua sắm tổ hợp giải trí này có vốn đầu tư 200 triệu USD, được xây dựng trên khu đất rộng 70 mẫu Anh (hơn 280.000 m2) với chiều dài gần bằng 70 sân vận động bóng đá. “Lầu năm góc” của Trung Quốc được hoàn thành vào năm 2009, và được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm mua sắm và tổ hợp giải trí lớn nhất tại quốc gia này.Tuy nhiên sự thật là cho đến nay, khu trung tâm mua sắm và tổ hợp giải trí mới chỉ được khai thác một khu vực rất nhỏ ở phía mặt trước của toàn bộ tòa nhà. Phần còn lại vẫn đang bị bỏ hoang, khiến cho nó giống như một mê cung khổng lồ.

     Tuy nhiên Lầu năm góc của Trung Quốc đã bị bỏ hoang sau nhiều năm.

    Tuy nhiên "Lầu năm góc" của Trung Quốc đã bị bỏ hoang sau nhiều năm.

    Một quan chức chính phủ cho biết: “Nơi đây ban đầu được kỳ vọng trở thành trung tâm thương mại, nhưng đã không thể thu hút được các nhà bán lẻ. Sau đó, chính quyền thành phố đã đã cố gắng xây dựng một số trung tâm tiêu thụ sản phẩm nhập khẩu. Nhưng nó vẫn không thể hấp dẫn được các khách hàng”.

    Tòa nhà "Lầu năm góc" của Trung Quốc khi nhìn từ trên cao.

    Lý do chính có lẽ là vi diện tích của khu tổ hợp này quá rộng, hãy thử tưởng tượng bạn sẽ phải đi bộ cả cây số trong một trung tâm mua sắm, đó thực sự sẽ là một cơn ác mộng. Bên cạnh đó kiến trúc “ngũ giác đài” trang nghiêm có vẻ không phù hợp đối với một nơi vui chơi, mua sắm cho lắm.

    Mặc dù đã bị bỏ hoang trong nhiều năm, nhưng Chính quyền thành phố Thượng Hải cho biết sẽ không phá bỏ công trình này. Họ vẫn hy vọng rằng dự án công viên vui chơi Shanghai Disneyland sắp mở cửa vào tháng 6 năm 2016 sẽ thu hút thêm nhiều người dân tới với khu trung tâm này.

    Tham khảo: dailymail, gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ