Xe tăng mới nhất của Nga sẽ được điều khiển bằng... gamepad Playstation

    Choi Nhuong,  

    Kurganets-25 đã được quân đội Nga chính thức ra mắt công chúng nó như là một phần của một cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng của Nga trong Thế chiến II ở quảng trường Đỏ vừa qua

    Ngày 9 tháng 5 vừa qua, những chiếc xe tăng mang tên Kurganets-25 đã được quân đội Nga chính thức ra mắt công chúng nó như là một phần của một cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng của Nga trong Thế chiến II ở quảng trường Đỏ.

    Có một điều vô cùng thú vị là phó chủ tịch của nhà sản xuất- Albert Bakov- đã bật mí với truyền thông Nga rằng chiếc xe tăng mới nhất của Nga lại sử dụng một thiết bị điều khiển tương tự như chiếc tay cầm chơi game Playstation. Ông ta nhấn mạnh rằng "xe tăng bộ binh Kurganets-25 sử dụng một giao diện điều khiển tương tự như một gamepad Sony Playstation". Ngoài ra, Bakov còn cho biết thêm: "Tôi đã dành hai năm để thuyết phục các nhà thiết kế làm một giao diện điều khiển tương tự như một gamepad Sony Playstation- để những sỹ quan trẻ tuổi dễ dàng làm quen với nó"

    Theo Bakov, ý tưởng phối hợp các nút trên gamepad là vì chúng đã được hoàn thiện trong nhiều thập kỷ và đây là một lựa chọn tốt vì thiết kế của một gamepad an toàn hơn và cũng chiếm ít không gian hơn so với kiểu tay lái truyền thống. Bakov lập luận rằng "Một bánh lái truyền thống rất nguy hiểm cho khung xương sườn trong một số trường hợp bị tác động và khi leo ra khỏi xe. Nó chiếm nhiều không gian hơn mà không cung cấp nhiều tính năng hơn".

    Bạn có tin rằng điều khiển chiếc xe tăng mới nhất của Nga sẽ dễ dàng như chơi game Playstation?

    Bạn có tin rằng điều khiển chiếc xe tăng mới nhất của Nga sẽ dễ dàng như chơi game Playstation?

    Kurganets-25 được xếp hàng xe tăng chiến đấu bộ binh cỡ lớn (full size), với động cơ nằm giữa. Mặc dù các thông số kỹ thuật của chiếc xe vẫn còn bí mật, người ta tin rằng nó có thể vận chuyển tám quân nhân ở phía trong, chưa kể một kíp lái gồm ba người là lái xe, pháo thủ, và một chỉ huy hoạt động của xe. Chiếc xe tăng này hứa hẹn có tốc độ tối đa khoảng 50 mph (80 km/h) và nó có một số khả năng đổ bộ. Trang bị chiến đấu cơ bản của Kurganets-25 là một tháp pháo,một khẩu súng máy, một khẩu pháo 30-mm, và không gian đủ chứa bốn tên lửa chống tăng.

    Những chiếc Kurganets-25 hiện đang trải qua các thử nghiệm trong quân đội Nga và kế hoạch sản xuất hàng loạt được dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào năm 2016.

    Video về những chiếc Kurganets-25 chuẩn bị cho cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng của Nga trong Thế chiến II vừa qua:

     

    Tham khảo Dailymail

    >>Xe thiết giáp CV90 sử dụng công nghệ của xe đua F1

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày