Xe tự lái mới của Google sẽ không có tay lái, không có chân ga

    TVD,  

    (GenK.vn) - Vừa qua Google đã giới thiệu một đoạn video chạy thử lần đầu tiên của một chiếc xe tự lái hoàn toàn mới so với các thử nghiệm trước đây.

    Vừa qua Google đã giới thiệu một đoạn video chạy thử lần đầu tiên của một chiếc xe tự lái hoàn toàn mới so với các thử nghiệm trước đây của hãng công nghệ này. Chiếc xe tự lái thế hệ mới này chưa được đặt tên, tuy nhiên đồng sáng lập Google, Sergey Brin đã giới thiệu nguyên mẫu của chiếc xe tại hội nghị Code Conference và cho biết sẽ hợp tác sản xuất thêm vài trăm nguyên mẫu trong thời gian tới.

    Xe tự lái mới của Google sẽ không có tay lái, không có chân ga

    Chiếc xe tự lái đầu tiên được Google thử nghiệm là một chiếc Toyota Prius được nâng cấp thêm công nghệ tự lái của Google, tuy nhiên chiếc xe vẫn có đầy đủ chức năng điều khiển của một chiếc xe thông thường. Trong khi đó nguyên mẫu xe tự lái thế hệ mới của Google lại hoàn toàn không có các hệ thống điều khiển truyền thống như vô-lăng hay bàn đạp chân ga/phanh.

    Tất cả những gì bạn cần làm là ấn một nút khởi động, sau khi đã xác định địa điểm cần đến và bạn cũng có thể dừng chiếc xe bằng chính nút đó. Google cho biết thêm, chiếc xe đặc biệt này có khả năng loại bỏ những điểm mù và bao quát toàn bộ không gian xung quanh, nó có thể phát hiện chướng ngại vật ở khoảng cách hơn 2 sân bóng đá. Chiếc xe cũng được giới hạn tốc độ ở mức 40km/h.

     

    Không gian nội thất của chiếc xe khá rộng rãi và thoải mái với hai chỗ ngồi (có dây an toàn), một màn hình hiển thị tuyến đường và có cả không gian để hành lý.

    Xe ô tô tự lái sẽ là tất yếu của tương lai và hiện đang có rất nhiều hãng sản xuất xe hơi cũng đang phát triển công nghệ này. Tuy nhiên với nhiều ưu thế vượt trội của một hãng công nghệ, không bị thách thức và chi phối về lợi nhuận trong thị trường xe hơi, Google đang là người đi tiên phong trong công nghệ xe hơi tự lái này.

    Tham khảo:gigaom

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ