Xếp hạng 25 người giàu nhất thế giới tính đến hết năm 2014

    TVD,  

    Bloomberg mới đây đã công bố bản danh sách những người giàu nhất thế giới tính đến hết năm 2014. Mặc dù bảng xếp hạng này vẫn thay đổi liên tục.

    Năm 2014 đã qua, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều câu chuyện thú vị để nói, một trong số đó là về những tỷ phú giàu nhất thế giới. Bloomberg mới đây đã công bố bản danh sách những người giàu nhất thế giới tính đến hết năm 2014. Mặc dù bảng xếp hạng này vẫn thay đổi liên tục trong thời gian vừa qua, nhưng chúng ta phần nào cũng có thể thấy những con người có tầm ảnh hướng rất lớn trên thế giới hiện nay.

    25. Forrest Mars Jr, tài sản 26,5 tỷ USD

    John Mars là nhà đồng sở hữu công ty Mars, công ty sản xuất bánh kẹo lớn thứ hai trên thế giới. Công ty hoạt động trên 75 quốc gia, sản xuất và bán các loại kẹo Mars, Milky Way, Snickers, Orbit và thực phẩm đóng gói.

    24. Jacqueline Mars, tài sản 26,5 tỷ USD

    Jacqueline Mars 75 tuổi là một trong số ít người phụ nữ lọt vào danh sách này. Với hai anh trai John và Forrest, cô cũng là một đồng sở hữu của công ty Mars.

    23. Al-Waleed bin Talal, tài sản 27,1 tỷ USD

    Al-Waleed bin Talal sinh năm 1955 tại Ả Rập Saudi. Ông là người sáng lập của Kingdom Holding, một tập đoàn đầu tư và kinh doanh bất động sản, khách sạn và chứng khoán. Ông được tạp chí Time bình chọn là Warren Buffett của Ả Rập.

    22. Sheldon Adelson, tài sản 28,2 tỷ USD

    Sheldon Adelson sinh ra tại Boston, nhưng sống và lập nghiệp tại Las Vegas. Ông là chuyên gia đầu tư và kinh doanh, là chủ tịch và cổ đông lớn của Las Vegas Sands, sòng bạc lớn nhất tại Las Vegas.

    21. Jack Ma, tài sản 28,4 tỷ USD

    Từ một giáo viên tiếng anh với mức lương 15 USD một tháng, Jack Ma đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc hiện nay. Ông là người sáng lập và điều hành Alibaba Group, một trong những trang web thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Jack Ma cũng là doanh nhân người Trung Quốc đầu tiên được lên bìa tạp chí Forbes.

    20. Jeff Bezos, tài sản 28,6 tỷ USD

    Jeff Bezos 50 tuổi, hiện là chủ tịch và cổ đông lớn nhất của Amazon, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất trên thế giới. Ông từng là một kỹ sư máy tính làm việc tại phố Wall với tấm bằng cử nhân tại đại học Princeton.

    19. Sergey Brin, tài sản 29,4 tỷ USD

    Sergey Brin là người gốc Nga, nhưng sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Ông là giám đốc và là nhà đồng sáng lập của Google. Cùng với người bạn đại học của mình là Larry Page, ông đã xây dựng nên hệ thống tìm kiếm với hơn 5 tỷ lượt truy cập mỗi ngày. Hiện tại họ đang sở hữu 16% cổ phần của công ty công nghệ lớn nhất thế giới này.

    18. Li Ka-Shing, tài sản 29,6 tỷ USD

    Li Ka-Shing là ông trùm kinh doanh, đầu tư tại Hồng Kông. Từ một nhân viên bán hàng, ông đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Hutchison Whampoa Limited và Cheung Kong Holdings, một công ty vận chuyển và một công ty chăm sóc sắc đẹp lớn nhất thế giới. Hiện tại Li cũng là người giàu nhất tại châu Á.

    17. Stefan Persson, tài sản 29,6 tỷ USD

    Stefan Persson là tỷ phú người Thụy Điển, hiện tại ông đã 67 tuổi. Ngay từ khi tốt nghiệp đại học, ông đã là chủ tịch và cổ đông chính của công ty thời trang H & M, được thành lập bởi cha của ông là Erling Persson vào năm 1947.

    16. Larry Page, tài sản 29,7 tỷ USD

    Larry Page cùng với Sergey Brin đã sáng lập ra Google. Ông sinh ra tại Michigan vào năm 1973 và trở thành một kỹ sư máy tính.

    15. Bernard Arnault, tài sản 31,1 tỷ USD

    Arnault sinh năm 1949, là chủ tịch và giám đốc điều hành của LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) và là người đàn ông giàu nhất nước Pháp. Louis Vuitton là một trong những nhãn hiệu đồ xa xỉ hàng đầu thế giới, với doanh thu 39 tỷ USD mỗi năm. Bên cạnh đó,  Arnault còn là ông chủ của một nhà máy rượu vang nổi tiếng tại Pháp.

    14. Liliane Bettencourt, tài sản 33 tỷ USD

    Liliane Bettencourt 92 tuổi là người phụ nữ giàu nhất tại châu Âu. Hiện bà đang nắm giữ 33% cổ phần của L'Oreal, hãng sản xuất mỹ phẩm lớn nhất thế giới. Bà đã được thừa hưởng cổ phần trị giá này từ cha mình vào năm 1957.

    13. Mark Zuckerberg, tài sản 34,5 tỷ USD

    Mark Zuckerberg là một trong số ít người trẻ tuổi nằm trong danh sách này, khi anh mới chỉ 30 tuổi. Anh được biết đến là một trong năm nhà đồng sáng lập và hiện nay là CEO của Facebook. Năm 2010, khi mạng xã hội Facebook đạt mốc 500 triệu người dùng, tạp chí Time đã bình chọn Mark Zuckerberg là “nhân vật của năm”.

    12. Alice Walton, tài sản 39 tỷ USD

    Alice Walton sinh năm 1949 tại Mỹ, bà là con gái út của người sáng lập Wal-Mart, chuỗi bán lẻ lớn nhất thế giới hiện nay. Bà đã được thừa kế khoản tài sản khổng lồ từ cha mìnhlà ông Sam Walton.

    11. Rob Walton, tài sản 39,7 tỷ USD

    Rob Walton 70 tuổi, là con trai cả của ông Sam Walton và là anh trai của bà Alice Walton. Ông cũng đã từng đảm nhiệm vị trí chủ tịch Wal-Mart, sau khi cha ông mất năm 1992.

    10. Jim Walton, tài sản 40,8 tỷ USD

    Jim Walton là con trai thứ 3 của Sam Walton và đương nhiên ông cũng được thừa hưởng khối tài sản rất lớn từ  cha mình. Ông là người đồng sở hữu của Wal-Mart và là giám đốc điều hành. Bên cạnh đó ông còn sở hữu công ty truyền thông Arvest Bank.

    9. Christy Walton, tài sản 41,8 tỷ USD

    Christy Walton là vợ của người con trai thứ hai trong gia đình Walton, ông John Walton. Tuy nhiên John đã qua đời vào năm 2005 do tai nạn máy bay và để lại khối tài sản gần 42 tỷ USD cho vợ của mình. Christy Walton là người phụ nữ giàu nhất thế giới trong bản danh sách này.

    8. Ingvar Kamprad, tài sản 45 tỷ USD

    Ingvar Kamprad là người sáng lập Ikea, nhà bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới. Công ty của ông có tới 150.000 nhân công, với 350 cửa hàng trên 46 quốc gia.

    7. Larry Ellison, tài sản 48,8 tỷ USD

    Larry Ellison 70 tuổi là người sáng lập, đồng thời là cổ đông lớn nhất của Oracle, công ty cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới. Ellison nổi tiếng là một nhà sưu tập các bộ áo giáp và vũ khí. Ông cũng thường xuyên tham gia công tác từ thiện và dành 1% tổng tài sản của mình để làm công việc này.

    6. David Koch, tài sản 50,3 tỷ USD

    Koch là một phó chủ tịch và thành viên ban điều hành của Koch Industries, một tập đoàn mà là các công ty tư nhân lớn thứ hai tại Hoa Kỳ. Ông là người có học thức rất cao khi nhận được cả hai bằng cử nhân và thạc sĩ của Viện Công nghệ Massachusetts.

    5. Charles Koch, tài sản 50,3 tỷ USD

    Là anh trai của  David Koch, Charles cũng là người đồng sở hữu, đồng thời là giám đốc điều hành và chủ tịch hội đồng quản trị của Koch Industries. Ông và người em trai của mình hiện sở hữu 42% cổ phần của công ty.

    4. Amancio Ortega, tài sản 61,1 tỷ USD

    Amancio Ortega là chủ tịch sáng lập của tập đoàn thời trang Inditex, được biết đến với chuỗi thời trang và phụ kiện Zara. Công ty của ông điều hành hơn 6.200 cửa hàng trên toàn thế giới, Ortega là người giàu nhất ở châu Âu.

    3. Carlos Slim, tài sản 72,6 tỷ USD

    Carlos Slim là nhà đầu tư người Mexico, ông là chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty viễn thông Telmex và América Móvil. Được biết đến như là "Warren Buffett của Mexico", Slim đã được xếp hạng là người giàu nhất thế giới từ năm 2010 đến năm 2013. Tuy nhiên đến hết năm 2014 ông đã phải xếp sau hai người khác.

    2. Warren Buffet, tài sản 73,8 tỷ USD

    Với biệt danh “phù thủy xứ Omaha”, nhà đầu tư 84 tuổi này hiện đang là chủ tịch và là cổ đông lớn nhất của Berkshire Hathaway, một công ty tập đoàn đa quốc gia. Ông cũng nắm giữ nhiều cổ phiếu có giá trị lớn. Buffett là một nhà từ thiện nổi tiếng, ông tuyên bố sẽ quyên góp hầu hết số tài sản của mình cho quỹ Gates Foundation, do tỷ phú Bill Gates thành lập.

    1. Bill Gates, tài sản 86,6 tỷ USD

    Bill Gates là người đống sáng lập và là cựu giám đốc điều hành và chủ tịch của Microsoft, công ty phần mềm máy tính lớn nhất thế giới. Sau khi ngừng công việc điều hành tại Microsoft, Bill Gates tập trung cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation, do ông và vợ thành lập. Quỹ từ thiện của Bill Gates nhằm mục đích cải thiện chăm sóc sức khỏe và làm giảm nghèo đói trên toàn thế giới.

    Theo list25

    >>Google giành ngôi giàu nhất thế giới từ Apple

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ