Khi bé nói leo
Nhiều bậc cha mẹ bực mình khi đang nói bị con cắt ngang. Với vẻ chống đối, bé cứ thao thao bất tuyệt, chẳng thèm để ý phản ứng của bạn.
1. Lập luận của bé đã chín chắn hơn. Bé dần có quan điểm của mình về những vấn đề nó quan tâm. Cảm giác háo hức khi thấy mình có đủ khả năng tham dự vào đề tài của người lớn thôi thúc bé thể hiện.
3. Động cơ thứ 3 ít được cha mẹ để ý đến nhưng lại thật quan trọng đối với bé. Bé mong cha mẹ hiểu những gì chúng muốn làm và cách duy nhất là phải bày tỏ và thuyết phục.
Vì vậy, việc trẻ cướp lời không hẳn là thái độ vô lễ hoặc tật xấu. Đơn giản, đó chỉ phản ảnh một giai đoạn phát triển của bé. Việc của cha mẹ không phải là la mắng mà dạy cho bé cách nói đúng mực. Thế hệ ông bà chúng ta gọi là “lễ phép”. .

Hãy tôn trọng ý kiến của trẻ
1. Không nên giành nói với bé. Bạn nên cố gắng nói với giọng và nhịp điệu bình thường dù bé có lớn tiếng đến đâu đi nữa.
2. Khi bé cướp lời, bạn có thể tạm ngưng câu nói của mình và lắng nghe xem con muốn gì. Khi bé vừa kết thúc ý kiến, bạn tiếp tục nói suy nghĩ của mình.. Việc này có thể phải lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi bé hiểu nguyên tắc mỗi người không nên ngắt lời người đối thoại cho dù không muốn nghe. Bằng cách đó bạn đã dạy được bé phép lịch sự.
3. Ngoài ra, bố mẹ cũng có thể dạy bé bằng cách nhắc nhở bé, chẳng hạn: “Mẹ đã hiểu những gì con muốn nói và bây giờ để cho công bằng thì con phải nghe mẹ giải thích”. Chỉ một lời nhắc nhở ngắn gọn và nhẹ nhàng nhưng có thể làm cho trẻ tự suy nghĩ về thái độ của chúng, hình thành ý thức về sự công bằng.
4. Bạn cũng nên cho bé biết bạn đã hiểu suy nghĩ của con sau khi lắng nghe những gì nó nói, nếu không, bé cứ nghĩ bạn chẳng để tâm chuyện của nó và sẽ tìm cách nhắc lại. . Ví dụ: “ Mẹ đã hiểu ý con rồi”, tốt nhất là bạn bày tỏ ngay quan điểm hoặc cách giải quyết của mình để bé cảm thấy yên tâm hoàn toàn. Nếu không, bạn có thể hứa sẽ suy nghĩ về vấn đề này sau.
Có rất nhiều cách trả lời cho một mục đích duy nhất là để bé thấy mình được lắng nghe. Từ đó bé sẽ học cách biết lắng nghe người khác.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép