Khi “siêu xe bò” Lamborghini lột xác thành “siêu xe Dơi”

    PnM,  

    Năm 2014, Team Galag cũng đã lên kế hoạch đến dự Gumball 3000 với bản sao chiếc xe dơi The Tumbler trong bộ phim Dark Knight của Christopher Nolan, tuy nhiên chiếc xe gặp nhiều vấn đề kỹ thuật và nhóm đã buộc phải rút lui.

    Một nhóm các chàng trai “con nhà giàu” đã cùng nhau tút tát chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo để tạo nên phiên bản Batmobile (Batman: Arkham Knight) ngoài đời thực. Để hoàn thành tác phẩm này, nhóm "Team Galag" đã sử dụng rất nhiều sợi carbon làm vỏ xe và với tài năng kỹ thuật của mình, họ đã biến chiếc xe sang thành máy bay phản lực trên đường nhựa với sức mạnh của động cơ V10 5.2 lít.

     Gallardo được trang bị động cơ V10 dung tích 5.2 lít, công suất 520 mã lực. Siêu xe đạt tốc độ tối đa 325 km/h và thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h là 3,4 giây.

    Gallardo được trang bị động cơ V10 dung tích 5.2 lít, công suất 520 mã lực. Siêu xe đạt tốc độ tối đa 325 km/h và thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h là 3,4 giây.

    Được biết nhóm Team Galag chế tạo chiếc xe để phục vụ cho giải đua xe Gumball 3000 diễn ra hàng năm trên đường phố công cộng tại nước Anh.

    Sau khi lột xác, chiếc xe trông cực kỳ tuyệt vời và hầm hố. Mặc dù có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, với thiết kế như vậy thì đồ đạc và hành lý sẽ để ở đâu. Đừng lo, mọi việc đã có quản gia Alfred lo liệu rồi.

    Ngắm siêu xe dơi phiên bản đời thực

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ