Khi smartphone trở nên bão hòa, các thiết bị đeo thông minh dần thống trị làng công nghệ

    Quang Vũ,  

    Với mức tăng trưởng đạt mức hai con số, thị trường "tỷ đô" các thiết bị đeo thông minh, trong đó đồng hồ thông minh đóng vai trò chính sẽ là hạt nhân mới dẫn dắt làng công nghệ thời gian tới.

    Khi smartphone là vật thiết yếu và thiết bị đeo thông minh thành ngôi sao mới nổi

    Sau quãng thời gian tăng trưởng vàng trung bình 16%/năm suốt nửa thập kỷ, thị trường smartphone chứng kiến màn sụt giảm 1% doanh số trong hai năm liên tiếp 2018 (theo Canalys và Counterpoint) và 2019 (báo cáo của IDC và Strategy Analytics). Sự chậm lại nêu trên không phản ánh việc thiết bị này bị thất sủng mà chỉ là kết quả của sự bão hòa thị trường. Nói cách khác smartphone - một thành quả công nghệ đột phá của thập kỷ trước đã trở nên phổ biến ở phạm vi toàn cầu. Với nhiều người dùng, đây là vật dụng không thể thiếu nhưng không còn quá mặn mà việc nâng cấp điện thoại mới khi chưa thực sự cần thiết.

    Thiết bị đeo thông minh đang chứng tỏ mình là thành quả công nghệ vượt bậc tiếp theo khi liên tục đạt mốc tăng trưởng ấn tượng. Doanh số toàn cầu đã tăng tới 82,3% trong quý 4/2019 với 118,9 triệu thiết bị được bán ra. Kết thúc quý I/2020 bất chấp ảnh hưởng đại dịch Covid-19, toàn thị trường vẫn có 72,6 triệu thiết bị được bán ra, cao hơn 29,7% cùng kỳ năm ngoái, báo cáo của IDC.

    Đồng hồ thông minh (smartwatch) được đánh giá là sản phẩm có vai trò chủ đạo trong xu thế tăng trưởng mạnh mẽ của thiết bị đeo thông minh. Theo Canalys, trên phạm vi toàn cầu, các đơn hàng smartwatch trong quý I/2020 đã tăng 12%. Lý giải bởi các chuyên gia, tới 90% nguyên nhân giúp thiết bị đeo thông minh, đặc biệt là smartwatch tạo nên cơn sốt tiêu dùng đến từ lợi ích sức khỏe nó mang lại. Không chỉ thiết kế ngày càng được chăm chút, những thiết bị này còn có thể đo nhịp tim, huyết áp, đếm bước chân và quãng đường di chuyển, qua đó tính ra được lượng calo đã được đốt cháy hay theo dõi giấc ngủ và cập nhật thông báo các cuộc gọi quan trọng.

    Dễ hiểu khi thiết bị đeo thông minh nói chung, đồng hồ thông minh nói riêng là ngôi sao mới nổi của làng công nghệ với tiềm năng thị trường tính bằng tỷ đô. Qualcomm ghi nhận thấy trung bình mỗi 3 giây có một thiết bị đeo được bán ra và cứ mỗi tuần lại có sản phẩm mới ra mắt. Chính bản thân gã khổng lồ về chip này cũng có hẳn dòng sản phẩm Snapdragon Wear dành cho thiết bị này, cho thấy sự nghiêm túc đầu tư vào ngành.

    Tại Việt Nam, nhu cầu thiết bị đeo thông minh đang gia tăng mạnh mẽ, phản ánh đúng xu hướng chung toàn cầu. Nhiều công ty như Synnex FPT, PNJ, Doji, Thế giới Di Động, ... và các website thương mại điện tử lớn đều tham gia phân phối đồng hồ, nhất là mảng đồng hồ thông minh.

    Nghịch lý đồng hồ thông minh lý tưởng dành cho người dùng smartphone Android

    Android là hệ điều hành phổ biến nhất thế giới với 85% thị phần (quý 03/2019 theo Phonearena) nhưng người dùng smartphone nền tảng của Google chưa thực sự có được lựa chọn đồng hồ thông minh lý tưởng nhất. Sự phân mảnh bởi nhiều hệ điều hành khác nhau và thiết kế chưa thực sự ấn tượng khiến số lượng sản phẩm đem lại trải nghiệm mượt mà cho số đông người dùng khá ít ỏi. Và OPPO Watch với hệ điều hành WearOS từ Google hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tốt nhất dành cho người dùng smartphone Android trong thời gian sắp tới.

    Khi smartphone trở nên bão hòa, các thiết bị đeo thông minh dần thống trị làng công nghệ - Ảnh 1.

    OPPO Watch là số ít đồng hồ thông minh hứa hẹn trải nghiệm tốt nhất dành cho người dùng smartphone Android

    Mẫu đồng hồ thông minh từ OPPO là lựa chọn tiêu biểu dùng WearOS - hệ điều hành dành cho thiết bị đeo thông minh của Google tại thị trường Việt Nam hiện nay. Với người dùng Android, đây là một điểm cộng bởi trải nghiệm kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa smartphone và đồng hồ thông minh hiển nhiên luôn đảm bảo dễ dàng, mượt mà nhất. Không chỉ là thông báo tin nhắn, cuộc gọi, mọi dữ liệu sức khỏe được lưu trực tiếp vào tài khoản Google của người dùng hay khả năng dẫn đường trên điện thoại được đồng bộ qua OPPO Watch chỉ sau một cú chạm là những trải nghiệm chỉ có được ở sản phẩm dùng WearOS.

    Khi smartphone trở nên bão hòa, các thiết bị đeo thông minh dần thống trị làng công nghệ - Ảnh 2.

    Trải nghiệm đồng bộ xuyên suốt chỉ có được khi dùng chung các thiết bị cùng một hệ sinh thái mà OPPO Watch và smartphone Android là cặp bài trùng như vậy.

     Ngoài lợi thế về trải nghiệm phần mềm, OPPO Watch còn cho thấy sự chăm chút về ngoại hình để lọt vào mắt xanh những tín đồ thời trang khó tính. Vốn là một hãng công nghệ tạo nên nhiều smartphone được đánh giá cao về thiết kế, OPPO cũng thể hiện điểm mạnh đó ở mẫu đồng hồ thông minh của mình. OPPO Watch phiên bản 46mm là smartwatch đầu tiên sử dụng màn hình cong 3D tràn hai cạnh. Màn hình AMOLED 1,91 inch chiếm 72,76% diện tích mặt trước, một con số đáng nể so với nhiều smartwatch khác hiện tại. Quy trình đánh bóng 19 bước là phép thử khắt khe nhằm đảm bảo chất lượng gia công tinh xảo ở mọi chi tiết dù là nhỏ nhất.

    Khi smartphone trở nên bão hòa, các thiết bị đeo thông minh dần thống trị làng công nghệ - Ảnh 3.

    OPPO Watch phiên bản 46mm thay đổi quan niệm về ngoại hình kém sang trọng của một món đồ công nghệ bằng thiết kế màn hình cong 3D và chất lượng gia công tỉ mỉ

    Sự tiện lợi, thông minh và thời trang của thành tựu đột phá tiếp theo sau smartphone được thể hiện đầy đủ trên OPPO Watch. Hơn thế nữa, đại diện từ OPPO còn tiên phong nâng cao thời gian trải nghiệm của người dùng với chiếc smartwatch. Hạn chế về pin khiến món vật dụng đeo tay này phải cần được sạc một cách thường xuyên. Với công nghệ VOOC nổi tiếng trên smartphone của hãng được ứng dụng vào đồng hồ thông minh, OPPO Watch sở hữu tốc độ sạc nhanh nhất hiện nay khi cắm sạc 15 phút được 46% pin và đầy hoàn toàn trong 75 phút. Nhờ vậy không chỉ tiết kiệm thời gian mà mẫu smartwatch này còn đem tới tính chủ động cho người dùng trong mọi tình huống.

    Khi smartphone trở nên bão hòa, các thiết bị đeo thông minh dần thống trị làng công nghệ - Ảnh 4.

    Sạc nhanh, tính năng làm trọn vẹn thêm trải nghiệm cho người dùng nay đã có trên OPPO Watch

    Sự lên ngôi của thiết bị đeo thông minh nói chung, smartwatch nói riêng đang hiện diện ngày càng rõ ràng. Nhờ lợi thế dùng hệ điều hành WearOS từ Google, các tính năng theo tập luyện, theo dõi sức khỏe đa dạng và thiết kế thời trang giúp OPPO Watch là mẫu đồng hồ thông minh đem tới trải nghiệm tốt nhất cho người dùng Android hiện nay.

    OPPO Watch là sản phẩm đồng hồ thông minh đầu tiên, đóng vai trò chiến lược trong hệ sinh thái IoT của OPPO. Với 2 phiên bản 41mm và 46mm, OPPO Watch trang bị hệ điều hành Wear OS từ Google, phù hợp với các ứng dụng và dịch vụ cốt lõi của Google đối với thiết bị đeo tay. Ngoài ra, sạc nhanh Watch VOOC đầy pin chỉ trong 75 phút cùng các tính năng về chăm sóc sức khỏe và thể thao sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm chuyên nghiệp, khoa học nhất.

    Sản phẩm chính thức ra mắt tại Việt Nam thông qua "Đại tiệc Công Nghệ Trực Tuyến – Tôi nổi bật, tạo khác biệt" vào lúc 18h45 ngày 01/08/2020, Độc giả cập nhật thông tin mới nhất về sản phẩm và sự kiện tại đây..

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ