Khó chịu vì chân chống Surface 1 không chỉnh được góc, cậu sinh viên 9x Việt đã nghĩ ra cách xử trí không thể hay hơn!

    PAV,  

    Do thời điểm này không còn hãng phụ kiện nào hỗ trợ nên chiếc máy tính Surface Pro trở nên vô cùng khó chịu khi sử dụng. Và một sinh viên người Việt đã tìm cách tự xử lý nó.

    Surface là một trong những chiếc máy tính có thể nói là xa xỉ phẩm trong giới công nghệ, mỗi năm, Microsoft đều cho ra mắt 1 vài phiên bản Surface khác nhau và bản sau thường sẽ cải tiến những thứ không tốt ở bản trước.

     Chân chống trên Surface Pro 3 trở đi đã chỉnh được góc, nhưng góc nghiêng màn hình cũng chỉ thay đổi không quá 90 độ.

    Chân chống trên Surface Pro 3 trở đi đã chỉnh được góc, nhưng góc nghiêng màn hình cũng chỉ thay đổi không quá 90 độ.

    Hiện nay, Surface đã được ra mắt đến bản 4 với rất nhiều cải tiến nhưng những thế hệ cũ hơn như chiếc Surface Pro 1 vẫn còn được ra bán với giá rất hợp lý cho một chiếc Laptop siêu nhỏ gọn.

     Trong khi đó Surface Pro 1 lại chỉ có 1 góc nghiêng cố định, người dùng không thể thoải mái ngả ngốn trên ghế để dùng máy tính.

    Trong khi đó Surface Pro 1 lại chỉ có 1 góc nghiêng cố định, người dùng không thể thoải mái ngả ngốn trên ghế để dùng máy tính.

    Bạn Vũ, một anh bạn sinh viên 9x tại Việt Nam vừa mới kiếm cho mình được một chiếc Surface Pro 1 với chip Core i5 và RAM 4GB với giá gần 8 triệu đồng cảm thấy rất thỏa mãn với sản phẩm của mình.

    Tuy nhiên, Surface 1 lại có 1 điểm khiến người dùng hết sức "ức chế" đó là phần chân chống của Surface 1 chỉ có 1 nấc, với 1 góc nghiêng cố định khiến anh bạn sinh viên này không thể sử dụng máy ở các tư thế "khó".

     Một thiết bị nhỏ gọn như vậy thôi nhưng hiệu quả của nó còn vượt xa cả Surface 4.

    Một thiết bị nhỏ gọn như vậy thôi nhưng hiệu quả của nó còn vượt xa cả Surface 4.

    Vốn là dân công nghệ, Vũ tỏ ra khó chịu nếu không xử lý được vấn đề cỏn con này, anh bạn sinh viên quyết định tự chế cho mình 1 chiếc chân chống dành cho Surface Pro 1, một thiết bị mà các hãng làm phụ kiện đã không còn hỗ trợ sản xuất nữa.

     Xin đừng để ý tới màu sắc, hay nhìn cách mà cái bản lề hoạt động.

    Xin đừng để ý tới màu sắc, hay nhìn cách mà cái bản lề hoạt động.

    Nhìn từ ngoài, thiết bị trông quá sức đơn giản, nó chỉ bao gồm 4 chi tiết tất cả, 2 phần kẹp máy và 2 thanh nhựa chống xuống mặt bàn. 2 chi tiết được liên kết bằng 1 con vít nhỏ.

     Hai chiếc chân chống được cậu sinh viên 9x chế tạo.

    Hai chiếc chân chống được cậu sinh viên 9x chế tạo.

    Vũ chia sẻ, anh đã mất 1 đêm để nghĩ ra phương ánh tối ưu để vừa gọn nhẹ có thể bỏ vào cặp dễ dàng mà vừa hiệu quả như anh mong muốn.

    Kết quả bất ngờ là bộ chân chống mới này có thể biến bản lề 1 cấp của Surface Pro 1 thành bản lề vô cấp có thể mở đóng 180 độ, tương đương với góc mở của laptop thông thường trong khi những chiếc surface thế hệ mới đã cải tiến chân chống cũng chỉ mở màn hình 1 góc dưới 90 độ.

    Và đây là những gì mà bộ bản lề này làm được:

     mở góc thoải mái để dùng với bút.

    mở góc thoải mái để dùng với bút.

     góc này có thể ép tới gần sát mặt bàn.

    góc này có thể ép tới gần sát mặt bàn.

     Mở theo 1 góc nhọn, điều mà chỉ có laptop mới làm được.

    Mở theo 1 góc nhọn, điều mà chỉ có laptop mới làm được.

     Dựng thẳng góc 90 độ. Surface 4 cũng không thể làm được.

    Dựng thẳng góc 90 độ. Surface 4 cũng không thể làm được.

    Chỉ với 1 thiết bị đơn giản, anh bạn này đã khiến cho 1 chiếc máy tính bảng đầy khiếm khuyết thiết kế trở nên linh động hơn cả những phiên bản mới cứng sau này.

    Việc lắp đặt cũng dễ dàng và phần chân chống hoàn toàn không gây ảnh hưởng tới mặt kết nối bàn phím bên dưới cũng như các cổng giao tiếp ở 2 cạnh.

    Điều này cho chúng ta thấy 1 kết luận rằng, đã là dân công nghệ thì không cần phải chờ các hãng phụ kiện hỗ trợ, hãy tự hỗ trợ chính mình và những thứ tưởng chừng rất cũ kỹ cũng có thể trở nên tuyệt vời hơn.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ