Kiếm gần 228 tỷ đồng mỗi năm nhưng tiền vệ ngôi sao của MU vẫn sử dụng mẫu iPhone 'đời cổ' ra mắt từ 6 năm trước

    Anh Việt, TTVH 

    Với mức thu nhập cao như vậy, nhiều dân mạng cho rằng Eriksen có lối sống khá giản dị, khi anh hoàn toàn có thể mua những mẫu smartphone mới nhất, đắt nhất.

    Với mức thu nhập khủng, có thể lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi tháng, việc các siêu sao bóng đá sử dụng điện thoại hàng hiệu là chuyện rất bình thường. Nếu muốn, những siêu sao bóng đá này có thể dễ dàng tậu hàng chục những chiếc smartphone đắt đỏ như iPhone 14 Pro Max mà chẳng cần mảy may suy nghĩ.

    Tuy nhiên, cũng có những cầu thủ bóng đá nổi tiếng với mức lương cao ngất ngưởng lại chẳng hề quan tâm đến chuyện mình dùng điện thoại gì. Vì nhiều lý do khác nhau, họ vẫn thoải mái sử dụng những chiếc smartphone hay những thiết bị công nghệ đã ra mắt được vài năm, đơn cử như trường hợp của Christian Eriksen – tiền vệ ngôi sao của CLB Manchester United (MU).

    Theo đó, tại lễ trao giải Laureus World Sport Awards 2023, cầu thủ bóng đá người Đan Mạch đã bị nhiều dân mạng phát hiện anh vẫn đang sử dụng iPhone 8 Plus, mẫu smartphone được Apple ra đời từ tận năm 2017. Theo đó, Eriksen đã sử dụng iPhone 8 Plus để livestream để giao lưu và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ cùng với người đồng đội tại MU là Lisandro Martinez.

    Kiếm gần 228 tỷ đồng mỗi năm nhưng tiền vệ ngôi sao của MU vẫn sử dụng mẫu iPhone 'đời cổ' ra mắt từ 6 năm trước - Ảnh 1.

    Eriksen được cho là đang sử dụng một chiếc iPhone 8 Plus màu đen để livestream với người đồng đội tại MU là Lisandro Martinez (Ảnh cắt từ clip)

    Đây là một hình ảnh gây bất ngờ, khi Eriksen hiện đang nhận được mức lương tại MU lên tới 150 nghìn bảng/tuần (4,38 tỷ đồng), với tổng thu nhập cả năm là 7,8 triệu bảng (227,8 tỷ đồng), theo thống kê từ Spotrac.com. Với mức thu nhập cao như vậy, nhiều dân mạng cho rằng Eriksen có lối sống khá giản dị, khi anh hoàn toàn có thể mua những mẫu smartphone mới nhất, đắt nhất.

    Tuy nhiên, một số khác lại khẳng định, nhiều cầu thủ không quá chú trọng tới việc phải nâng cấp, lên đời smartphone. Trên thực tế, không ít lần người hâm mộ bóng đá đã phát hiện các cầu thủ siêu sao đều dùng iPhone đời cũ.

    Vào tháng 9/2018, Luka Modric – tiền vệ ngôi sao của CLB Real Madrid đã bị bắt gặp đang sử dụng một chiếc iPhone 5S vốn ra mắt từ năm 2013, khi nhận danh hiệu The Best 2018 của FIFA dành cho Cầu thủ xuất sắc nhất năm.Hình ảnh này sau đó đã gây bão cộng đồng mạng, khi Modric thời điểm đó đang nhận mức lương 10 triệu EUR/năm (256 tỷ đồng), tức hoàn toàn có thể mua các mẫu smartphone đầu bảng.

    Kiếm gần 228 tỷ đồng mỗi năm nhưng tiền vệ ngôi sao của MU vẫn sử dụng mẫu iPhone 'đời cổ' ra mắt từ 6 năm trước - Ảnh 2.

    Luka Modric – tiền vệ ngôi sao của CLB Real Madrid đã bị bắt gặp đang sử dụng một chiếc iPhone 5S vào năm 2018. Ảnh: Internet

    Sau đó 1 năm, tại trao giải Quả Bóng Vàng 2019, danh thủ bóng đá người Bờ Biển Ngà Didier Drogbacũng được phát hiện sử dụng chiếc iPhone 6s ra mắt năm 2015 để chụp ảnh selfie cùng Mbappe. Mặc dù giải nghệ, Drogba vẫn được coi là một trong số ít cầu thủ có khối tài sản khổng lồ kiếm được nhờ bóng đá. Ở thời kì phong độ đỉnh cao, cầu thủ này được trả mức lương 170000 USD mỗi tuần, thậm chí 325000 USD / tuần cho những lần thi đấu tại CLB bóng đá Thân Hoa Thượng Hải. Theo ước tính vào năm 2014, tổng tài sản của Drogba vào khoảng 90 triệu USD

    Vào năm 2020, Sadio Mané khi còn thi đấu ở Liverpool cũng được ghi lại cảnh cầu thủ này sử dụng một chiếc iPhone trong tình trạng khá 'tàn tạ'. Chiếc điện thoại của anh có màn hình bị vỡ nát nghiêm trọng, miếng dán cường lực cũng bong tróc nham nhở. Đáng chú ý, siêu sao bóng đá người Senegal này chỉ sử dụng một chiếc tai nghe có dây bình thường, thay vì mẫu tai nghe AirPods đắt đỏ. Vào thời điểm đó, cầu thủ người Senegal có thu nhập lên tới 852.000 USD/tháng (tương đương 19,5 tỷ đồng).

    Tổng hợp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ