Video ghi lại cảnh cá chết nổi trắng hồ Tây khiến nhiều người lo ngại (nguồn: Lê Bảo).
Công nhân dọn dẹp cá chết ở hồ Tây không xuể (nguồn: Lê Bảo).

(Ảnh Bảo Hòa)
Từ sáng ngày 1/10 cá Hồ Tây bắt đầu chết với số lượng ít, sau đó cá chết nhiều lên và từ qua đến nay lượng cá chết lên đến hàng tấn khiến nhiều vị trí tại Hồ Tây cá chết nổi trắng một góc hồ.
Cận cảnh một góc nhỏ cá chết trắng hồ.
Không chỉ có các loại cá nhỏ mà ngay cả cá rô phi, cá chép, cá mè cũng chết nổi trắng hồ. Cá chết nổi trắng khiến dọc phố Nguyễn Đình Thi, Trích Sài bị đầu độc bởi mùi hôi thối khó chịu.
Một con cá mè hoa nặng gần 5kg được vớt lên.
(Ảnh Bảo Hòa)
(Ảnh Bảo Hòa)
Theo một số người dân đi vớt cá đây là những loại cá mới chết sáng nay (Ảnh Bảo Hòa).
Cá chết trắng trôi dạt vào bờ chay dài đường Trích Sài.
Các đơn vị liên quan đã huy động đến cả trăm công nhân để vớt cá nhưng do cá chết quá nhiều, hồ Tây lại rộng lớn nên tính đến thời điểm hiện tại cá vớt không kịp.
Trao đổi với chúng tôi, anh Vinh - một công nhân cho biết: "Ngày bình thường cũng xuất hiện cá chết với số lượng nhất định nhưng nhỏ thôi chứ không chết nhiều như hiện nay".
Ông Phạm Văn Đông – Phó giám đốc công ty TNHH 1 thành viên Tây Hồ, đơn vị chịu trách nhiệm vệ sinh tầng mặt nước của hồ Tây cho biết: Hiện tượng cá chết bắt đầu từ thứ 6 (ngày 30/9). Tuy nhiên, không phải cá chết ngay, chết hàng loạt, mà chết dần dần rồi đến hôm nay (2/10) do nắng lên thì nổi rất nhiều.
Sự việc đã được công ty thông báo lên chính quyền quận Tây Hồ, ngay trong ngày hôm nay, đích thân bí thư quận cũng đã xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo hàng trăm cán bộ thu gom, xử lý cá chết và đánh giá nguyên nhân ban đầu. Tuy nhiên, đến chiều 2/10, nguyên nhân ban đầu vẫn chưa thể xác định.
Ông Đông nói: “Nguyên nhân thì tôi chưa thể biết được, phải chờ kết luận từ các nhà khoa học. Nhưng có thể nói đây là hiện tượng hết sức bất thường, mình phải khẳng định là hết sức bất thường. Chưa bao giờ có hiện tượng cá nổi chết hàng loạt như thế này.”
Ông cho biết thêm, đến bây giờ chưa thể thống kê được khối lượng cá chết nổi lên và cả số đã vớt được. bởi có rất nhiều đơn vị đang cùng làm công tác thu gom.
Lực lượng vệ sinh môi trường đã phải dùng hàng chục chiếc xuồng để bơi ra xa bờ vớt cá. Từ 13 giờ đến 14 giờ tại một bến nước các công nhân đã phải vớt đến 3 thuyền đầy ắp cá.
(Ảnh Bảo Hòa)
Cá chết được gom lên thuyền rồi được xúc vào từng rổ vận chuyển lên bờ.
Theo các công nhân thì lượng cá chết tại Hồ Tây gấp nhiều lần cá chết tại hồ Hoàng Cầu.
Cá sau khi vớt lên sẽ cho vào thùng rác và có xe vận chuyển rác chuyên nghiệp đem đi xử lý.
Số lượng cá chết quá nhiều nên các công nhân làm việc hết công suất nhưng vẫn còn hàng tấn dưới hồ.
Quanh hồ có hàng chục tốp công nhân chia nhau để trục vớt cá chết dưới hồ (Ảnh Bảo Hòa).
Ngay trong tối hôm qua (1/10), sau khi nhận được thông tin phát hiện cá chết hàng loạt ở Hồ Tây, chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo các ban ngành vào cuộc trong đó có Sở tài nguyên môi trường lấy mẫu nước, cá chết để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân. Đồng thời yêu cầu các ban ngành nhanh chóng thu gom cá chết để làm sạch môi trường...