Trên Instagram, Felipe cho hay anh là KTS đô thị và chẳng đâu xa, anh đã tạo ra nhiều công trình kiến trúc lấy cảm hứng từ những thứ không thể gần gũi hơn như bút bi, giá sách, kéo, đồng hồ...
- Tuyệt thế kỳ công: Mất 38 năm để hoàn thiện mô hình thành Rome cổ đại tỷ lệ 1:250
- 18 thiết kế gương soi ảo diệu khiến người dùng trở thành trò cười cho chính mình
- McDonald's khai trương McHive, nhà hàng tí hon dành riêng cho ong
- Với 10 năm kinh nghiệm, nghệ sĩ Nhật có thể tạo hình bóng bay nghệ thuật đến mức nào?
Nếu kỹ sư phần mềm Eric Geusz từng gây sốt vì biến những đồ vật bình thường nhất thành tàu vũ trụ với thiết kế đậm chất viễn tưởng, internet lại đang đổ dồn sự chú ý vào KTS đến từ Bồ Đào Nha Felipe de Castro vì cách làm tương tự nhưng có phần thực tế hơn.

Felipe de Castro
Trên Instagram, Felipe cho hay anh là KTS đô thị và chẳng đâu xa, anh đã tạo ra nhiều công trình kiến trúc lấy cảm hứng từ những thứ không thể gần gũi hơn như bút bi, giá sách, kéo, đồng hồ...
Và đặc biệt hơn nữa, Felipe không thao tác trên máy tính, thay vào đó là vẽ tay bằng màu nước.
Tổng hành dinh của tổ chức siêu anh hùng nào đó vốn là đồ đựng bút

Cầu dây văng lấy cảm hứng từ đồ dập ghim, tại sao không?

Thử tượng tượng Razer cũng làm tòa nhà kiểu như này thì tuyệt biết mấy

USB 80.000 đồng cũng có thể trở thành Penhouse

Quá đỉnh!

Apple Store trong tương lai có thể lấy cảm hứng từ cục dấu văn phòng?

Hay tòa nhà hình cái máy in của HP?

Hay khu đô thị của Casio với tạo hình máy tính bỏ túi

Đại học dạy nhiếp ảnh của Nikon?

Khi Sony và Namco bắt tay xây dựng khu thương mại lấy cảm hứng từ console

Kết cấu độc nhất vô nhị của mạt bút chì cũng có thể được tận dụng

Nếu Dubai đã làm được tòa nhà hình cánh buồm thì lý gì không có hình bàn là?

Vừa quen, vừa lạ, vừa ấn tượng

NỔI BẬT TRANG CHỦ
Nói thật là, Xiaomi và Leica có chia tay cũng chẳng sao
Việc Xiaomi ngừng hợp tác với Leica để phát triển camera đã được xác nhận là tin đồn vô căn cứ, nhưng nếu nó là sự thật thì cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều?
"Thảm họa" chấn động giới khoa học: Hóa ra có đến hàng trăm nghìn bài báo nghiên cứu khoa học là do ChatGPT tạo ra