Kỳ nghỉ hè xa xỉ của các tỷ phú công nghệ

    Du Lam, ictnews.vietnamnet.vn 

    Các tỷ phú như Jeff Bezos, Mark Zuckerberg thường nghỉ hè trên các du thuyền hay ghé thăm những hòn đảo riêng tư.

    Với giới siêu giầu, kỳ nghỉ hè của họ cũng rất khác so với người bình thường. Chẳng hạn, Mark Zuckerberg dành thời gian để lướt sóng cạnh hòn đảo rộng hơn 6.000m2 của mình và tại khu nghỉ dưỡng riêng tư trên hồ Tahoe. Trong khi đó, CEO Apple lại có thú vui giản dị hơn khi chỉ khám phá các công viên quốc gia.

    Mark Zuckerberg

    Khi không điều hành Meta tại trụ sở San Francisco, Zuckerberg thường xuyên bay đến mảnh đất rộng hơn 6.000m2 của mình trên đảo Kauai. Ông thường lướt sóng ngoài khơi Kauai để giúp tâm trí thảnh thơi sau những giờ làm việc căng thẳng.

    Kỳ nghỉ hè xa xỉ của các tỷ phú công nghệ - Ảnh 1.

    Zuckerberg mua bất động sản trên đảo từ năm 2014. Sự hiện diện của tỷ phú khiến cư dân địa phương giận dữ vì cho rằng ông không tôn trọng lịch sử hòn đảo. Tuy nhiên, đại diện của Zuckerberg cho biết ông và vợ, Priscilla Chan, đã phối hợp sát sao với cộng đồng về các vấn đề như bảo tồn động vật hoang dã.

    Ông chủ Facebook còn chi hàng chục triệu USD để mua một khu nghỉ dưỡng vô cùng riêng tư tại bờ tây hồ Tahoe. Tahoe là địa điểm nghỉ hè được người dân vùng vịnh ưa chuộng.

    Jeff Bezos

    Kỳ nghỉ hè xa xỉ của các tỷ phú công nghệ - Ảnh 2.

    Nhà sáng lập Amazon sở hữu danh mục bất động sản đắt giá trong những năm qua. Gần đây, ông mua một căn nhà tại Maui, Hawaii. Ngôi nhà mới của Bezos và bạn gái Lauren Sanchez nằm tại một khu vực biệt lập phía nam của đảo, được cho là có giá lên tới 78 triệu USD.

    Tỷ phú dường như chăm đi nghỉ mát hơn sau khi từ chức CEO Amazon. Siêu du thuyền dài gần 130m của ông sắp hoàn thành và là một trong các du thuyền xa xỉ bậc nhất thế giới.

    Michael Dell

    Kỳ nghỉ hè xa xỉ của các tỷ phú công nghệ - Ảnh 3.

    Với tài sản ròng hơn 51 tỷ USD, CEO Dell Technologies mua hàng loạt bất động sản, trải dài từ Texas đến New York. Tuy nhiên, điểm đến cho kỳ nghỉ hè của ông lại ở Hawaii, nơi ông sở hữu một nơi chốn nguy nga mang tên “Raptor Residence”. Tọa lạc trên Đảo lớn thuộc Hawaii, chốn nghỉ dưỡng này được cho là rộng hơn 1.700m2, có 7 phòng ngủ.

    Larry Ellison

    Kỳ nghỉ hè xa xỉ của các tỷ phú công nghệ - Ảnh 4.

    Nhà sáng lập Oracle sở hữu gần như toàn bộ một hòn đảo. Đó là Lana’i, hòn đảo nhỏ thuộc Hawaii. Từ khi mua Lana’i năm 2012 với giá khoảng 300 triệu USD, tỷ phú đã biến nơi đây thành một địa điểm không tưởng, phục vụ cho giới siêu giầu. Hòn đảo có một khách sạn Four Seasons, một nhà hàng sushi cao cấp. Dù vậy, dân đảo phản đối quyền sở hữu của Ellison, nhiều người nói rằng vật giá đã lên quá cao.

    Eric Schmidt

    Kỳ nghỉ hè xa xỉ của các tỷ phú công nghệ - Ảnh 5.

    Cựu CEO Google có nhiều lựa chọn nghỉ hè nhờ sở hữu du thuyền, bất động sản xa xỉ, các căn biệt thự và chung cư hạng sang. Năm 2019, ông mua du thuyền Oasis trị giá 72,3 triệu USD có chiều dài 59m, bao gồm một bể bơi, câu lạc bộ đêm.

    Nếu không du ngoạn trên Oasis, Schmidt có thể chọn ở khu nghỉ dưỡng bên bờ biển 22,6 triệu USD tại Malibu mới mua hồi tháng 4. Căn hộ rộng 325m2, ốp tường kính để nhìn ra bãi biển và có nhiều không gian giải trí.

    Tim Cook

    Kỳ nghỉ hè xa xỉ của các tỷ phú công nghệ - Ảnh 6.

    CEO Apple là người giản dị hơn cả. Dù có tài sản ròng hơn 2 tỷ USD, ông không vung tiền cho những chiếc du thuyền đắt đỏ hay nhà nghỉ dưỡng. Ngược lại, ông thường khám phá các công viên quốc gia mỗi năm. Năm 2020, chuyến đi tới công viên Glacier phải hoãn lại do dịch bệnh.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ