Lái xe ô tô sẽ là hành vi phạm pháp trong 15 năm tới

    TVD,  

    Vào năm 2030, việc lái xe ô tô tưởng chừng rất bình thường cũng có thể sẽ trở thành hành vi phạm pháp.

    Mối quan hệ kéo dài hàng thế kỷ giữa con người và những chiếc xe 4 bánh sắp bị phá bỏ vĩnh viễn và thời điểm đó có thể sẽ là vào năm 2030. Nguyên nhân không phải là do hệ thống giao thông quá tải, hay do các dịch vụ như Uber, cũng không phải vấn đề biến đổi khí hậu mà đơn giản là công nghệ đang ngày càng phát triển.

    Đúng như vậy, công nghệ phát triển giúp chúng ta có thể chế tạo những chiếc xe tự lái mà không cần đến sự điều khiển của con người. Và công nghệ đó đang giúp giảm bớt các tai nạn giao thông, mà là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới. Hơn 1,2 triệu người thiệt mạng do tai nạn xe hơi mỗi năm.

    Con người vô cùng nguy hiểm.

    Con người vô cùng nguy hiểm, do đó cần phải cấm con người lái xe.

    Mặc dù các hãng sản xuất ô tô vẫn đang nghiên cứu và tích hợp các công nghệ đảm bảo an toàn vào những chiếc xe của mình, như túi khí, phanh ABS, các hệ thống cảnh báo, công nghệ đèn chiếu sáng trong sương mù và rất nhiều công nghệ tiên tiến khác. Nhưng tất cả vẫn là chưa đủ để giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông chết người, đó là do nguyên nhân gây ra tai nạn đều là yếu tố con người.

    Con người thực sự khá nguy hiểm, theo đúng nghĩa đen. Và do đó cách duy nhất để giảm thiểu tai nạn là đừng để con người điều khiển những chiếc xe này nữa. Lập luận này nghe có vẻ khá thuyết phục, và nó cũng là động lực để các công ty công nghệ hàng đầu lao vào nghiên cứu và chế tạo những chiếc xe tự lái.

    Đó là sự thật, bởi những chiếc xe tự lái không biết say rượu, không bị mất tập trung, không bị buồn ngủ và cũng không bị hạn chế tầm nhìn. Những chiếc xe tự lái cũng đã chứng minh được điều đó khi tham gia thử nghiệm trên những tuyến đường thật.

    Xe tự lái là tương lai trong 15 năm nữa.

    Xe tự lái là tương lai trong 15 năm nữa.

    Chúng cũng được trải qua các điều kiện đường xá khác nhau từ khu trung tâm đông đúc, đến thời tiết mưa gió hay đường trơn trượt do tuyết.

    Google là một trong những công ty đầu tiên tiến hành thử nghiệm những chiếc xe tự lái của mình trên các tuyến đường giao thông. Mặc dù báo cáo đã có 11 vụ tai nạn, nhưng theo Google thì tất cả các lỗi này đều do sự can thiệp của con người. Và cho dù những chiếc xe tự lái vẫn chưa được hoàn thiện, thì nó vẫn sẽ là công nghệ làm thay đổi tương lai của chúng ta.

    Chính phủ Anh là một trong những nước đầu tiên khuyến khích việc phát triển xe tự lái. Với việc bỏ ra 50 triệu Bảng cho việc thử nghiệm và tham vọng biến nước Anh thành cái nôi của công nghệ này.

    Xe đến lúc những chiếc xe ô tô "người lái" bị xếp xó như thế này.

    Xe đến lúc những chiếc xe ô tô "người lái" bị xếp xó như thế này.

    Và chính nhà tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla là người đầu tiên đưa ra ý kiến “cấm con người lái xe vì nó quá nguy hiểm”. Và theo ông thì với khoảng 2 tỷ chiếc xe ô tô đang lưu thông hiện nay thì phải mất khoảng 20 năm để có thể chuyển đổi hoàn toàn thành xe tự lái.

    Tuy nhiên không phải là không có lý do để một loạt các công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Google, cùng với một loạt các hãng sản xuất ô tô trên thế giới nhảy vào nghiên cứu công nghệ này. Nếu như có thể hoàn thiện, chắc chắn xe tự lái sẽ làm thay đổi toàn bộ ngành giao thông vận tải.

    Tham khảo: techcrunch

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ